Mỹ công bố gói viện trợ thêm 2,6 tỷ USD vũ khí cho Ukraine

(CLO) Mỹ đã công bố viện trợ quân sự trị giá 2,6 tỷ USD, bao gồm ba hệ thống radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe chở nhiên liệu, theo Lầu Năm Góc cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm thứ Ba nói rằng Mỹ có thể bảo vệ các giá trị của mình bằng cách giúp đỡ Ukraine.

my cong bo goi vien tro them 26 ty usd vu khi cho ukraine hinh 1

Quân đội Ukraine. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Ukraine bác bỏ tuyên bố Nga đã chiếm được Bakhmut

Nga bắt nữ nghi phạm và cáo buộc Ukraine trong vụ sát hại phóng viên quân sự Tatarsky

Ukraine nói cuộc xung đột với Nga khiến 262 vận động viên thiệt mạng

Triều Tiên tố Ukraine có tham vọng hạt nhân

“Hợp tác với chúng tôi sẽ cho phép tăng cường an ninh mới cho các bạn, cho nền kinh tế của chúng tôi và của các bạn, tạo thêm việc làm ở cả hai quốc gia chúng ta”, ông Zelenskyy nói qua liên kết video.

"Điều quan trọng là không để mất thời gian, không để mất cơ hội mà chúng ta có. Hãy hành động ngay bây giờ, hãy giúp đỡ ngay bây giờ. Người Ukraine hành động để người Mỹ không phải chiến đấu, và chúng ta cùng nhau đạt được sức mạnh mới cho đất nước mình", ông nói thêm.

Đại sứ quán Nga tại Washington đã phản ứng với thông báo này bằng cách cáo buộc Mỹ muốn kéo dài cuộc xung đột càng lâu càng tốt, theo hãng thông tấn Nga TASS cho biết.

"Quyết định cung cấp vũ khí cho Kiev là một bước tiến tới leo thang cuộc khủng hoảng Ukraine và làm tăng số thương vong dân sự", tuyên bố của đại sứ quán Nga cho hay.

Gói viện trợ vũ khí bao gồm 2,1 tỷ đô la Mỹ từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp thay vì lấy từ kho vũ khí của Mỹ.

Gói hỗ trợ của USAI bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống phòng không NASAMS mà Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Kiev, các loại đạn chính xác trên không, tên lửa GRAD thời Liên Xô, tên lửa chống tăng, hệ thống cầu nối bọc thép được sử dụng trong các cuộc tấn công và 105 xe kéo nhiên liệu, cùng với kinh phí để đào tạo và bảo trì.

Phần còn lại của gói hỗ trợ bao gồm nửa tá loại vũ khí, bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot, đạn xe tăng và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), được huy động từ quỹ Tổng thống.

Tháng trước, xe tăng chiến đấu Leopard 2 mà Đức và Bồ Đào Nha cam kết tài trợ đã đến Ukraine. 

Mỹ hiện đã cam kết hỗ trợ an ninh trị giá hơn 35,2 tỷ USD cho Ukraine. Hôm thứ Hai, bà Julianne Smith, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, nói rằng Washington hy vọng Ukraine "sẽ tiến hành hoặc bắt đầu một cuộc phản công trong những tuần tới".

Trung Kiên (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: