UAV Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, giá dầu gia tăng

(CLO) Ukraine đã tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong ngày thứ hai bằng máy bay không người lái (UAV) vào thứ Tư (13/3), gây ra hỏa hoạn tại các nhà máy lọc dầu lớn.

Giá dầu tăng 2% một phần do lo ngại về gián đoạn nguồn cung sau các cuộc tấn công mà Tổng thống Vladimir Putin cho rằng là nỗ lực nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga trong tuần này.

uav ukraine tiep tuc tan cong cac nha may loc dau nga gia dau gia tang hinh 1

Ảnh chụp video một nhà máy lọc dầu bốc cháy ở Ryazan, Vùng Ryazan, Nga.

Nga và Ukraine đều sử dụng UAV để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của nhau, trong đó Kiev đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây.

Một ngày sau khi làm hư hại nghiêm trọng nhà máy lọc dầu NORSI của Lukoil ở vùng Nizhny Novgorod, các quan chức Nga cho biết, UAV Ukraine đã tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu ở khu vực Rostov và Ryazan.

Ở Ryazan, cách Moscow 180 km, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu của Rosneft, nhà máy lọc dầu lớn thứ bảy của Nga. Thống đốc khu vực Pavel Malkov đã báo cáo ban đầu về một số thương tích.

Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga cho biết bốn UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy Ryazan vào đầu giờ thứ Tư, dẫn đến ngọn lửa rộng 175 mét vuông. Video cho thấy khói đen cuồn cuộn trên ngọn lửa tại nhà máy, nơi lọc khoảng 12,7 triệu tấn dầu mỗi năm, tương đương 4,6% tổng sản lượng của Nga.

Theo các nguồn tin, nó chiếm khoảng 6,4% sản lượng xăng của Nga, 4,1% dầu diesel, 7,7% dầu mazut và 8% nhiên liệu hàng không. 

uav ukraine tiep tuc tan cong cac nha may loc dau nga gia dau gia tang hinh 2

Hình ảnh cho thấy các UAV bay lượn phía trên và tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh chụp video

Trong khi đó, Thống đốc Rostov, Vasily Golubev, cho biết không có thương vong nhưng nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk buộc phải ngừng sản xuất trong vụ tấn công. Truyền thông Nga cho biết khoảng 60 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên lãnh thổ thuộc chủ quyền của Nga trong vài giờ hôm thứ Tư.

Một nguồn tin Ukraine nói với Reuters rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được thực hiện bởi cơ quan an ninh SBU của Ukraine. Nguồn tin cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện một cách có hệ thống một chiến lược chi tiết và có tính toán nhằm giảm thiểu tiềm lực kinh tế của Nga”.

Nguồn tin SBU cho biết thêm, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm vào căn cứ không quân Nga ở Buturlinovka và một sân bay quân sự ở vùng Voronezh.

Các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu - nguồn thu nhập chính của Nga - có khả năng làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của nước này và đẩy giá lên cao. Ông Putin hôm thứ Tư đã cáo buộc Kiev cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Nga từ ngày 15 đến 17 tháng 3 thông qua các cuộc tấn công.

Bùi Huy (theo TASS, RIA, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: