Ukraine tấn công, gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Nga

(CLO) Hôm thứ Ba (12/3), Ukraine đã dùng hàng chục máy bay không người lái và tên lửa để tấn công và gây thiệt hại nghiêm trọng cho một nhà máy lọc dầu lớn ở Nga.

Theo các quan chức Nga, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng. Moscow cho biết đã bắn hạ 25 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các khu vực gồm Moscow, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Oryol.

Cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu NORSI của Lukoil. Một UAV khác ở ngoại ô thị trấn Kirishi, nơi có nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Nga, đã bị Moscow bắn hạ.

ukraine tan cong gay hoa hoan tai nha may loc dau nga hinh 1

Đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại một kho dầu ở Oryol, Orlovskaya Oblast.

Thống đốc Gleb Nikitin vùng Nizhny Novgorod đã đăng hình ảnh một chiếc xe cứu hỏa bên cạnh nhà máy lọc dầu NORSI và cho biết đám cháy đang được khẩn trương dập tắt.

"Một cơ sở phức hợp nhiên liệu và năng lượng đã bị tấn công bởi máy bay không người lái", ông Nikitin cho biết trên nền tảng Telegram.

Theo nguồn tin của Reuters, đơn vị chưng cất dầu thô chính (AVT-6) tại NORSI đã bị hư hại trong cuộc tấn công, điều đó có nghĩa là ít nhất một nửa sản lượng của nhà máy lọc dầu sẽ bị tạm dừng.

Mỗi năm, NORSI lọc khoảng 15,8 triệu tấn dầu thô của Nga, tương đương 5,8% tổng lượng dầu thô đã tinh chế. Nga cũng tinh chế khoảng 4,9 triệu tấn xăng - 11% tổng sản lượng của Nga, 6,4% nhiên liệu diesel, 5,6% dầu mazut và 7,4% nhiên liệu hàng không của nước này.

Nga và Ukraine đều đã sử dụng UAV để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng, các cơ sở quân sự và nơi tập trung quân trong chiến sự kéo dài hơn 2 năm giữa hai nước. Những tháng gần đây, Kiev bắt đầu tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga.

Nga cho biết các phiến quân thân Ukraine đã thực hiện ít nhất 7 cuộc tấn công xuyên biên giới Nga và sau đó đều bị lực lượng Nga đẩy lùi. 

Điện Kremlin cho biết quân đội Nga đang làm mọi thứ cần thiết và sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine. Nga tuyên bố đã phá hủy hơn 15.000 UAV của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu.

Hoài Phương (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: