Mỹ đề xuất hòa giải tranh chấp nguồn nước sông Nile giữa Ai Cập và Ethiopia

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẵn sàng làm trung gian để tháo gỡ bế tắc lâu năm giữa Ai Cập và Ethiopia xoay quanh việc chia sẻ nguồn nước sông Nile.

Trong một bức thư gửi người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi được Nhà Trắng công bố ngày 16/1, Tổng thống Mỹ viết: "Tôi sẵn sàng khởi động lại nỗ lực trung gian của Mỹ đối với Ai Cập và Ethiopia để giải quyết dứt điểm, có trách nhiệm với vấn đề 'chia sẻ nguồn nước sông Nile'".

Ông nhấn mạnh: "Mỹ khẳng định không quốc gia nào trong khu vực này được đơn phương kiểm soát nguồn tài nguyên quý giá của sông Nile và làm phương hại đến các nước láng giềng trong quá trình đó".

gerd_2.jpg
Đập Thủy điện Đại Phục hưng (GERD) của Ethiopia. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Ethiopia

Tổng thống Mỹ cam kết đưa vấn đề Đập Thủy điện Đại Phục hưng (GERD) của Ethiopia trở thành "ưu tiên hàng đầu". Mục tiêu là tìm kiếm một giải pháp cân bằng: đảm bảo nguồn nước ổn định cho Ai Cập và Sudan, đồng thời cho phép Ethiopia phát triển thông qua việc bán hoặc cung cấp điện năng từ đập cho hai quốc gia này.

Được khánh thành vào tháng 9/2025 với kinh phí khoảng 4 tỷ USD, GERD là dự án thủy điện lớn nhất châu Phi, hứa hẹn tăng hơn gấp đôi công suất điện của Ethiopia. Tuy nhiên, đập lại là nguyên nhân gây căng thẳng kéo dài với Ai Cập - quốc gia phụ thuộc đến 97% vào sông Nile và đang đối mặt với tình trạng khô hạn. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã nhiều lần gọi GERD là "mối đe dọa mang tính sống còn" đối với an ninh nguồn nước của nước này.

Trong suốt thập kỷ qua, các nỗ lực hòa giải của Mỹ, Ngân hàng Thế giới, Nga, UAE và Liên minh châu Phi nhằm giải quyết tranh chấp đều chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Trước đó, Tổng thống Trump từng đưa ra một tuyên bố gây chấn động khi cảnh báo khả năng Ai Cập "sẽ thổi bay con đập đó". Phát ngôn này lập tức làm dấy lên làn sóng phản đối, khiến Ethiopia phải triệu tập đại sứ Mỹ để làm rõ và tuyên bố sẵn sàng tự vệ trước mọi hành động tấn công.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: