Mỹ điều loạt tàu sân bay đến vùng Caribe, có thể tấn công trên bộ

(CLO) Lầu Năm Góc thông báo đang điều động tàu sân bay hiện đại bậc nhất của Mỹ đến khu vực Caribe, đánh dấu bước leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 24/10 đã ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford, cùng hàng chục máy bay chiến đấu tàng hình, máy bay do thám và các tàu hộ tống, rời khỏi Địa Trung Hải để tiến gần Venezuela.

Việc điều động nhóm tàu chiến này đánh dấu dấu hiệu rõ ràng nhất cho đến nay, cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định mở rộng đáng kể quy mô chiến dịch quân sự. Từ việc tập trung vào các tàu nhỏ bị cáo buộc vận chuyển ma túy đến Mỹ, nay sẽ chuyển hướng sang các mục tiêu trên bộ.

uss_gerald_r._ford_-cvn-78-_underway_in_the_atlantic_ocean_on_9_october_2022_-221009-n-tl968-1248-.jpg
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: US Navy

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford được trang bị hàng chục máy bay tiêm kích F-18 Super Hornet, giúp nâng cao đáng kể hỏa lực tấn công của Mỹ.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell, sự hiện diện của lực lượng hải quân sẽ củng cố khả năng của Mỹ trong việc phát hiện, giám sát và ngăn chặn các yếu tố, hoạt động bất hợp pháp đe dọa an toàn và thịnh vượng của quốc gia này, đồng thời bảo vệ an ninh khu vực Tây Bán cầu.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lên án gay gắt quyết định của Mỹ. Ông tuyên bố: "Mỹ đã hứa không bao giờ tham gia vào một cuộc chiến nhưng giờ đây họ lại đang tạo dựng chiến tranh".

Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Trump đã đẩy mạnh chiến dịch chống các băng đảng ma túy, sau đợt tấn công ban đầu nhắm vào ít nhất 9 "tàu chở ma túy".

Ngày 23/10, ông Trump xác nhận với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sẽ tập trung vào các mục tiêu trên bộ.

Khi được hỏi liệu ông có tuyên chiến với các băng đảng ma túy hay không, Tổng thống Trump đáp: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ tiêu diệt những kẻ mang ma túy vào Mỹ".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: