Mỹ dọa áp thuế 50% với Ấn Độ, khi 'thuế đối ứng' sẽ có hiệu lực vào hôm nay

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã công bố mức thuế mới với Ấn Độ. Bên cạnh mức thuế 25% dự kiến có hiệu lực vào hôm nay (7/8), ông cũng công bố mức thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ với cáo buộc nước này nhập khẩu dầu Nga.

Điều này sẽ nâng tổng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Ấn Độ lên tới 50%. Theo một tài liệu đăng trên trang web của Nhà Trắng, sắc lệnh này nêu rõ Ấn Độ "hiện đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga" và cho biết việc áp dụng mức thuế mới 25% đối với hàng hóa của Ấn Độ là "cần thiết và phù hợp".

Mức thuế quan mới liên quan đến Nga sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi mức thuế quan 25% hiện đang bị đe dọa sẽ có hiệu lực vào hôm nay (7/8) - thời điểm mà "thuế đối ứng" của Mỹ đối với các quốc gia khác trên toàn thế giới cũng sẽ có hiệu lực.

Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh chụp màn hình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh chụp màn hình.

Ấn Độ đã đáp trả cứng rắn động thái tăng thuế của Mỹ. “Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình về những vấn đề này, bao gồm cả việc nhập khẩu dựa trên các yếu tố thị trường và được thực hiện với mục tiêu chung là đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ”, tuyên bố do Bộ Ngoại giao Ấn Độ công bố hôm thứ Tư cho biết.

"Do đó, thật vô cùng đáng tiếc khi Hoa Kỳ lại chọn áp đặt thêm thuế quan lên Ấn Độ vì những hành động mà nhiều quốc gia khác cũng đang thực hiện vì lợi ích quốc gia của họ", tuyên bố nói thêm. "Ấn Độ sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình".

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi Ấn Độ trở thành đối tác thương mại quan trọng hơn đáng kể của Mỹ. Khoảng cách thương mại ngày càng nới rộng khi cả hai nước đều tăng gần gấp đôi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nhau.

Theo số liệu của Bộ Thương mại, năm ngoái, Mỹ đã nhập khẩu 87 tỷ đô la hàng hóa từ Ấn Độ. Ấn Độ đã nhập khẩu 42 tỷ đô la hàng hóa từ Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hoa Kỳ từ Ấn Độ năm ngoái bao gồm dược phẩm, thiết bị truyền thông, chẳng hạn như điện thoại thông minh, và hàng may mặc.

Trong khi đó, các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Mỹ sang Ấn Độ là dầu khí, hóa chất, sản phẩm và linh kiện hàng không vũ trụ. Nếu Ấn Độ áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ, các ngành công nghiệp này có thể bị ảnh hưởng.

Sự việc này cũng diễn ra sau khi chính quyền Mỹ tăng thuế quan đối với Trung Quốc, khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tìm kiếm các địa điểm sản xuất thay thế như Ấn Độ. Ví dụ, Apple đã chuyển phần lớn hoạt động sản xuất iPhone sang Ấn Độ trong vài năm qua. Điện thoại thông minh được miễn cả mức thuế quan dự kiến có hiệu lực từ thứ Năm, cũng như mức thuế bổ sung 25% vào cuối tháng này.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ấn Độ diễn ra khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc sau hơn 7 năm, cho thấy khả năng sắp xếp lại các liên minh khi quan hệ với Washington trở nên căng thẳng.

Các nhà xuất khẩu và phân tích thương mại cảnh báo rằng thuế quan có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động xuất khẩu của Ấn Độ. "Đây là một trở ngại nghiêm trọng. Gần 55% lượng hàng hóa xuất khẩu của chúng tôi sang Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng", SC Ralhan, chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Xuất khẩu Ấn Độ, cho biết.

Việc tăng thuế khiến các nhà xuất khẩu Ấn Độ được đánh giá sẽ chịu bất lợi 30–35% so với các đối thủ thương mại ở Việt Nam, Bangladesh và Nhật Bản.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: