Tổng thống Mỹ dọa tăng thuế với Ấn Độ vì tiếp tục mua dầu Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (4/8) đã một lần nữa đe dọa tăng thuế quan đối với hàng hóa từ Ấn Độ do nước này tiếp tục mua dầu thô từ Nga.

Trong khi đó, New Delhi gọi hành động này là không hợp lý và cam kết bảo vệ lợi ích kinh tế của mình, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Ấn Độ không chỉ mua một lượng lớn dầu thô từ Nga, mà họ còn bán phần lớn dầu này trên thị trường mở để thu lợi nhuận lớn”.

Screenshot 2025-08-05 at 09.36.45
Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh chụp màn hình.

“Vì lý do này, tôi sẽ tăng đáng kể thuế quan mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ”, ông Trump nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Randhir Jaiswal, đáp lại rằng Ấn Độ sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế”. Ông Randhir Jaiswal nhấn mạnh: “Việc nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là không công bằng và không hợp lý”.

Ông Trump tuyên bố hôm thứ Sáu tuần trước rằng ông sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các quốc gia mua năng lượng từ Nga, trừ khi Moscow có hành động chấm dứt cuộc chiến với Ukraine.

Hãng Reuters dẫn hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ cho biết rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga bất chấp các đe dọa của ông Trump. Ấn Độ đã chịu áp lực từ phương Tây nhằm giảm quan hệ với Moscow kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào đầu năm 2022, nhưng New Delhi vẫn duy trì mối quan hệ lâu dài với Nga và nhấn mạnh nhu cầu kinh tế của mình.

Trước đó, vào tháng 7, ông Trump đã tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, đồng thời nêu lên một loạt vấn đề địa chính trị cản trở một thỏa thuận thương mại Mỹ-Ấn.

Ấn Độ hiện là nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất từ Nga, nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng mỗi ngày từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, theo hãng Reuters dẫn số liệu từ các nguồn thương mại.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: