Mỹ dọa trừng phạt các nước Ả Rập nếu bình thường hóa quan hệ với Syria

Thứ bảy, 26/06/2021 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quyền Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cận Đông Joey Hood cảnh báo các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông không nên bình thường hóa quan hệ với Syria, yêu cầu họ xem xét "rất cẩn thận những hành động bạo lực mà chế độ gây ra đối với người dân Syria trong thập kỷ qua", Al Arabiya đưa tin.

Quan chức Mỹ đe dọa trừng phạt các nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với chính quyền của Tổng thống Assad, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2021 - Ảnh: Reuters

Quan chức Mỹ đe dọa trừng phạt các nước Ả Rập bình thường hóa quan hệ với chính quyền của Tổng thống Assad, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 5/2021 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo quan chức cấp cao của Mỹ, Washington không hài lòng với việc không có "sự thay đổi lớn trong hành vi" của Tổng thống Assad. Điều này trên thực tế không có gì đáng ngạc nhiên, vì mục tiêu chính của sự hiện diện (bất hợp pháp) của Hoa Kỳ ở nước này là lật đổ Assad và thành lập một chính phủ có lợi cho Washington.

Ông Hood cho rằng nếu các nước Ả Rập chọn con đường bình thường hóa, họ sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sức ép kinh tế từ Hoa Kỳ.

Các lệnh trừng phạt và phong tỏa kinh tế của Mỹ là một trở ngại ngăn cản các quốc gia thiết lập lại quan hệ với Cộng hòa Ả Rập Syria. Tuy nhiên, UAE và Bahrain đã mở lại đại sứ quán của họ ở Damascus vào năm 2019 và vào năm 2020, Oman cũng sẽ đưa đại sứ của mình trở lại Syria.

“Tất nhiên, tôi cũng sẽ nói thêm rằng chúng tôi có các biện pháp trừng phạt Đạo luật Caesar. Đây là một đạo luật được sự ủng hộ rộng rãi của lưỡng đảng trong Quốc hội và chính quyền Biden sẽ đi theo hướng đó”, ông Hood báo cáo.

"Vì vậy, các chính phủ và doanh nghiệp cần phải cẩn thận để các giao dịch được đề xuất của họ không khiến họ phải chịu các lệnh trừng phạt tiềm tàng từ Hoa Kỳ, theo đạo luật đó", quan chức Mỹ cho biết thêm.

Tuyên bố từ phía Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Assad tái đắc cử vào tháng 5 với 95,1% phiếu bầu. Chiến thắng của ông Assad được đánh giá là bằng chứng cho thấy sự thất bại của Mỹ và các đồng minh trong việc lật đổ Tổng thống Syria trong bối cảnh tình hình bất ổn bùng phát vào năm 2011 sau Mùa xuân Ả Rập và gây ra cuộc nội chiến kéo dài một thập kỷ ở nước này.

Phương Tây xem cuộc bầu cử tổng thống ở Syria vừa qua là "bất hợp pháp".

Trong khi Washington liên tục cáo buộc Damascus ngăn chặn viện trợ nhân đạo cho các khu vực của Syria, ông Assad bình luận rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ là một trở ngại lớn, ngăn cản những người tị nạn Syria trở về quê hương của họ.

Chính quân đội Mỹ cũng là đối tượng mà Damascus quy trách nhiệm đã cướp bóc tài nguyên lúa mì và dầu của nước này, với các báo cáo thường xuyên của truyền thông nhà nước Syria rằng quân đội Mỹ đang vận chuyển những kẻ khủng bố từ Iraq đến Syria để kéo dài sự hiện diện quân sự của họ ở nước này.

Syria, Nga và Iran đều cho rằng tình hình nhân đạo ở Cộng hòa Ả Rập đang tồi tệ hơn trong các khu vực nằm ngoài sự kiểm soát của Damascus, đồng thời chỉ ra những nỗ lực của phương Tây tại Liên Hợp Quốc nhằm chính trị hóa viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Ả Rập.

Sự hiện diện của Mỹ ở Syria không được yêu cầu và cũng không được chính phủ Syria chấp thuận.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h