Mỹ dội bom cảng dầu Yemen, ít nhất 38 người chết

(CLO) Đêm 17/4, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào cảng dầu Ras Isa tại Yemen đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo truyền thông do lực lượng Houthi điều hành.

Đoạn video được Al Masirah TV chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng sớm 18/4 cho thấy những vụ nổ lớn thắp sáng bầu trời đêm trên một vùng nước được xác định là cảng Ras Isa.

Phóng viên của kênh Al Masirah cho biết 4 quả bom đầu tiên rơi xuống khi các công nhân đang làm việc tại khu cảng, khiến nhiều tài xế xe tải và nhân viên bị thương nặng. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy những đám cháy khổng lồ, thi thể cháy đen, và các công nhân bị bỏng nặng gào thét giữa đống đổ nát.

untitled(6).png
Một thùng nhiên liệu bốc cháy sau cuộc tấn công của Mỹ vào cảng Ras Isa, Yemen. Ảnh: Al-Masirah TV

Đây được xem là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất kể từ khi Mỹ khởi động chiến dịch quân sự lớn tại Trung Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump từ tháng 1 năm nay.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận các cuộc không kích nhằm "cắt đứt nguồn tài chính và nhiên liệu của lực lượng Houthi", vốn bị cáo buộc bóc lột người dân Yemen và tấn công tàu hàng ở Biển Đỏ.

Trong thông báo chính thức, CENTCOM tuyên bố: "Mục tiêu của các cuộc tấn công là làm suy yếu sức mạnh kinh tế của Houthi – những kẻ tiếp tục gây khổ đau cho đồng bào mình".

Tuy nhiên, hành động quân sự của Mỹ đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội ở Yemen. Ras Isa, cùng với các cảng Hodeidah và as-Salif, là nơi tiếp nhận khoảng 70% lượng hàng nhập khẩu và 80% hàng viện trợ nhân đạo vào Yemen – quốc gia vốn đang chìm trong đói nghèo và xung đột suốt gần một thập kỷ.

Liên tiếp trong hai tháng qua, Mỹ đã tăng cường không kích nhắm vào các vị trí của Houthi sau khi nhóm này tuyên bố tấn công hơn 100 tàu thuyền "liên quan đến Israel" để đáp trả chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

Dù đã có lúc tạm ngưng tấn công trong thời gian ngừng bắn ở Gaza, Houthi tuyên bố sẽ không dừng lại khi Israel nối lại các cuộc oanh tạc.

untitled(7).png
Nhân viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ di chuyển thi thể nạn nhân sau cuộc không kích của Mỹ vào cảng Ras Isa, Yemen. Ảnh: Al-Masirah TV

Phía Houthi tuyên bố cuộc tấn công mới nhất của Mỹ là "tội ác chiến tranh", đồng thời khẳng định sẽ không từ bỏ chiến dịch ủng hộ Gaza. Quan chức cao cấp của Houthi, ông Mohammed Nasser al-Atifi, tuyên bố: "Tội ác của kẻ thù Mỹ sẽ không khuất phục người dân Yemen. Ngược lại, nó sẽ tiếp thêm ý chí và lòng kiên cường".

Trong khi người dân Yemen còn chưa hết bàng hoàng, sáng sớm 18/4, quân đội Israel thông báo đã đánh chặn một tên lửa phóng từ lãnh thổ Yemen, làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột khu vực leo thang nhanh chóng trong những ngày tới.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: