Mỹ đưa thêm 8 công ty Trung Quốc vào danh sách đen đầu tư

Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm (16/12) thông báo rằng họ đã áp đặt các hạn chế đầu tư đối với các công ty, do vai trò của họ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc ở Tân Cương và các dân tộc thiểu số và tôn giáo khác.

my dua them 8 cong ty trung quoc vao danh sach den dau tu hinh 1

Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI của Trung Quốc nằm trong số 8 công ty bị đưa vào danh sách đen đầu tư của Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo đó, các nhà đầu tư Mỹ sẽ bị cấm mua hoặc bán cổ phiếu của các công ty này.

Brian Nelson, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính cho biết, “Hành động hôm nay nhấn mạnh cách các công ty tư nhân trong lĩnh vực công nghệ giám sát và quốc phòng của Trung Quốc đang tích cực hợp tác với nỗ lực của chính phủ để trấn áp các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo”,

"Các ngân hàng cam kết đảm bảo rằng hệ thống tài chính Mỹ và các nhà đầu tư Mỹ không hỗ trợ các hoạt động này", ông cho biết thêm.  

DJI và bảy công ty khác bị đưa vào danh sách pháp nhân của Mỹ, có nghĩa là họ bị cấm mua các sản phẩm của Mỹ, hoặc nhập khẩu công nghệ của Mỹ mà không có giấy phép đặc biệt.

Sau thông báo của Bộ Tài chính, hàng chục công ty và tổ chức của Trung Quốc cũng bị Bộ Thương mại Mỹ thêm vào danh sách đen xuất khẩu, nhằm hạn chế việc Trung Quốc sử dụng các công nghệ của Mỹ cho mục đích quân sự và vì các cáo buộc vi phạm nhân quyền.

Thông báo kép hôm thứ Năm (16/12) được đưa ra một tuần sau khi Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế tương tự đối với hai chính trị gia Trung Quốc và một công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc, SenseTime.

Nhà sản xuất máy bay không người lái DJI của Trung Quốc từ chối bình luận trước thông báo của Bộ Tài chính Mỹ vào thứ Tư (15/12).

Vào tháng 12 năm ngoái, DJI nói rằng họ "không làm gì để có thể bị đưa vào danh sách thực thể". DJI cho biết thêm vào thời điểm đó rằng họ đang "đánh giá các lựa chọn để đảm bảo khách hàng, đối tác và nhà cung cấp của chúng tôi được đối xử công bằng".

Các lệnh cấm mới nhất của Washington có thể tạo ra những cơn đau đầu về tài chính cho nhà sản xuất máy bay không người lái mới nổi, vốn do tư nhân nắm giữ và có trụ sở chính tại Thâm Quyến. Đồng thời, lệnh cấm của Mỹ đối với các công ty của Trung Quốc tiếp tục làm gia tăng mối quan hệ vốn căng thẳng giữa hai nước về nhiều vấn đề. 

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Cỡ chữ bài viết: