Một số quan chức y tế và nhà khoa học đã bày tỏ sự lạc quan rằng Omicron có thể là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi giữa đại dịch sang bệnh dịch đặc hữu. Thậm chí, một số chuyên gia còn cho rằng, đây là “tình huống lý tưởng cho một loại virus”.
Biến thể mới Omicron có thể khiến Covid-19 không còn là một căn bệnh đáng sợ, dù có khả năng lây lan cao. Minh họa: Reuters
Tiến sĩ Adam Koppel, giám đốc điều hành của Bain Capital Life Sciences, nói với hội đồng Công nghệ cao Massachusetts hôm thứ Ba rằng, nếu những dự đoán là đúng thì Omicron trở thành chủng virus thống trị toàn cầu. Và nó sẽ “cho phép chúng ta nhanh chóng đạt được trạng thái đặc hữu, tương tự như bệnh cúm”.
Các nhà khoa học nghiên cứu về biến thể này nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về biến thể mới. Song trước mắt một điều có thể dễ nhận thấy rằng, Omicron có thể lây nhiễm sang những người trẻ hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng ít nghiêm trọng hơn. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Hồng Kông và một số nghiên cứu sớm tại Nam Phi, nơi Omicron xuất hiện, đều cho thấy điều đó.
Cụ thể, họ phát hiện ra rằng biến thể Omicron có thể lây nhiễm sang người nhanh hơn khoảng 70 lần so với các chủng trước đó, nhưng sao chép kém hiệu quả hơn trong mô phổi thấp hơn khoảng 10 lần - tức sẽ phát triển chậm hơn và dễ bị sức đề kháng của cơ thể tiêu diệt.
Báo cáo cho biết, các số liệu ban đầu chỉ ra rằng hầu hết những người bị nhiễm Omicron không cần thở oxy và không cần chăm sóc đặc biệt. Nhưng số lượng ca bệnh quá lớn vẫn có thể gây áp lực nghiêm trọng cho các bệnh viện.
Tại Nam Phi, dù số trường hợp mắc bệnh đang tăng lên, nhưng tỷ lệ nhập viện ở người lớn thấp hơn 29% so với đợt dịch bùng phát mà quốc gia này đã trải qua vào giữa năm 2020. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận, vì biến thể Omicron còn khá mới và việc nhập viện có thể chưa được tính đến hết.
Tác giả chính của nghiên cứu ở Hồng Kông cho biết trên tờ Bloomberg rằng: “Bằng cách lây nhiễm cho nhiều người hơn, một loại virus có thể vô tình gây ra bệnh nặng hơn và tử vong nhiều hơn, mặc dù bản thân nó không thực sự nguy hiểm”.
Một phân tích hôm thứ Ba về dữ liệu từ Nam Phi cũng cho thấy vắc xin Pfizer dù có ít khả năng ngăn được việc lây nhiễm của Omicron so với các chủng Covid trước đây, song vẫn giúp bảo vệ người bệnh trước các tình trạng nghiêm trọng.
Như vậy, Omicron sẽ lây lan nhanh, là mối nguy hiểm bởi có thể gây ra sự quá tải cho các bệnh viện, đặc biệt ở các quốc gia còn gặp nhiều khó khăn trong hệ thống y tế. Song xét về vấn đề y học, sự xuất hiện của Omicron có thể là tín hiệu tốt cho thấy Covid-19 sẽ sớm trở thành một căn bệnh đặc hữu, sẽ luôn tồn tại, song không còn gây ra nhiều nguy hiểm.
Hoàng Hải (tổng hợp)