Mỹ duy trì các hạn chế nhập cảnh do số ca nhiễm biến thể Delta gia tăng

 (CLO) Hôm thứ Hai (26/7), Hoa Kỳ cho biết họ sẽ duy trì các hạn chế đối với du lịch quốc tế vào nước này, tránh áp lực của châu Âu, dẫn đến sự gia tăng số ca nhiễm biến thể Delta của virus Corona ở trong và ngoài nước.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki - Ảnh: Getty

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Mỹ tăng cường gây áp lực đối với những giao dịch dầu thô của Iran với Trung Quốc

Tiến sĩ Fauci nói Mỹ đi 'sai hướng' khi số ca nhiễm COVID-19 lại gia tăng

Mỹ nói với Trung Quốc rằng họ không muốn xảy ra xung đột

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết: “Chúng tôi sẽ duy trì các hạn chế đi lại hiện có vào thời điểm này. Biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đang lan rộng ở đây và trên toàn thế giới".

Trong các khuyến cáo mới nhất của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ khuyến nghị người dân tránh đi du lịch đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai điểm đến phổ biến của khách du lịch Mỹ, do số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng.

Hoa Kỳ đã đưa ra hướng dẫn tương tự đối với Đảo Síp, một tuần sau khi cũng khuyến cáo không nên đi du lịch đến Anh, điểm đến quốc tế hàng đầu của du khách Hoa Kỳ sau Mexico và Canada vào năm 2019.

Theo Bộ Y tế, số ca nhiễm trùng đang gia tăng trở lại ở Hoa Kỳ, chủ yếu do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao ở những người chưa được tiêm chủng mặc dù vắc xin sẵn có thừa thãi.

Thư ký báo chí Psaki cho biết Nhà Trắng dự đoán rằng các trường hợp COVID-19 sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Khi được hỏi về việc hạn chế đi lại sẽ giúp ích như thế nào, bà Psaki nói, "Biến thể Delta là biến thể thống trị ở Hoa Kỳ. Điều đó không có nghĩa là có nhiều người nhiễm biến thể Delta là bước đi đúng đắn".

Hoa Kỳ đã hạn chế việc đi lại từ Liên minh châu Âu, Anh, Trung Quốc và Iran trong hơn một năm do đại dịch Covid-19, sau đó thêm các quốc gia khác bao gồm Brazil và Ấn Độ.

Liên minh châu Âu vào tháng 6 đã mở cửa cho du khách đến từ Hoa Kỳ, nhưng yêu cầu bằng chứng đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính, dưới áp lực từ các quốc gia phụ thuộc vào du lịch như Hy Lạp, Tây Ban Nha và Ý lo ngại một mùa hè vắng vẻ nữa.

Các nhà lãnh đạo EU cũng đã yêu cầu Hoa Kỳ thể hiện sự có đi có lại và Tổng thống Joe Biden ngày 15/7 cho biết ông sẽ có câu trả lời về vấn đề này "trong vòng vài ngày tới" sau lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Hoa Kỳ áp dụng các ngoại lệ rộng rãi, bao gồm cả sinh viên, học giả, nhà báo và doanh nhân, nhưng các nhà lãnh đạo châu Âu phàn nàn rằng các quy định này gây bất tiện cho người dân thường và cản trở thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Hôm Chủ nhật (25/7), nhà khoa học hàng đầu của chính phủ Hoa Kỳ Anthony Fauci cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang "đi sai hướng" trong việc xử lý đại dịch và liên tục kêu gọi những người do dự trong việc tiêm chủng cần nhanh chóng tiêm vắc xin COVID-19.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: