Mỹ duyệt các gói bán vũ khí 1,4 tỷ USD cho Ả Rập Xê Út và Bahrain

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc hôm thứ Hai (1/12), các gói hỗ trợ này nhằm mục đích củng cố năng lực quốc phòng của hai đối tác chiến lược quan trọng của Washington tại Trung Đông.

Trong hai gói được phê duyệt, thương vụ với Ả Rập Xê Út có giá trị lớn hơn, phản ánh mối quan hệ quốc phòng lâu dài và sâu rộng giữa hai quốc gia. Gói hỗ trợ này tập trung vào việc tăng cường khả năng hoạt động và bảo trì cho phi đội trực thăng của Lục quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út, đảm bảo hiệu suất và sự sẵn sàng chiến đấu.

Máy bay chiến đấu F-16C của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ngày 29/5/2025. Ảnh: Senior Airman Kevin Dunkleberger
Máy bay chiến đấu F-16C của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ngày 29/5/2025. Ảnh: Senior Airman Kevin Dunkleberger

Giá trị ước tính của thương vụ này là 1 tỷ USD, nhằm mục tiêu hỗ trợ, huấn luyện và các thiết bị liên quan cho máy bay trực thăng quân sự. Thương vụ bao gồm các đơn đặt hàng linh kiện thay thế, phụ tùng sửa chữa và dịch vụ huấn luyện hàng không cho Binh đoàn Không vận Lục quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út.

Song song với thỏa thuận dành cho Ả Rập Xê Út, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã chấp thuận một hợp đồng tiềm năng nhằm củng cố năng lực quốc phòng cho Bahrain, một đồng minh quan trọng khác tại vùng Vịnh. Thỏa thuận này tập trung vào việc duy trì hiệu suất hoạt động và tuổi thọ cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 hiện có của Bahrain.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, thương vụ trị giá ước tính 455 triệu USD sẽ cung cấp các dịch vụ duy trì cho máy bay phản lực F-16 và các thiết bị liên quan. Các nhà thầu chính được chỉ định để thực hiện hợp đồng này là hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ gồm General Electric Aerospace và Lockheed Martin Aeronautics.

Hợp đồng này đảm bảo phi đội F-16 của Bahrain luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, góp phần duy trì sự ổn định trong khu vực.

Việc Lầu Năm Góc công bố đồng thời hai thương vụ này cho thấy sự cam kết liên tục của Mỹ trong việc tăng cường năng lực quân sự cho các đối tác chiến lược tại Trung Đông.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: