Mỹ duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada

(CLO) Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn một thương vụ bán vũ khí trị giá 2,68 tỷ USD cho Canada, theo thông báo chính thức được Lầu Năm Góc đưa ra hôm thứ Năm (4/12).

Thông báo này xác nhận Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cung cấp Vũ khí tấn công đường không cùng các thiết bị liên quan cho Canada thông qua chương trình Bán vũ khí cho Nước ngoài (FMS).

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada vào tháng 6. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada vào tháng 6. Ảnh: Nhà Trắng

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một thương vụ FMS tiềm năng cho Chính phủ Canada về vũ khí tấn công đường không và các thiết bị liên quan...”. Hai nhà thầu chính được chỉ định cho thương vụ này là Boeing Co và RTX Corp, đều có trụ sở tại Arlington, Virginia.

Gói vũ khí được đề xuất có quy mô đáng kể, bao gồm hàng nghìn đơn vị với nhiều chủng loại bom và bộ dẫn đường hiện đại. Cụ thể, Canada yêu cầu tối đa 5.332 bom GBU-39 và GBU-53 cỡ nhỏ, 3.414 bom đa dụng BLU-111, 220 bom BLU-117 cỡ lớn, cùng hàng nghìn bộ dẫn đường JDAM (KMU-572, KMU-556, KMU-557).

Ngoài ra, hợp đồng còn bao gồm các loại bom thực hành, đầu đạn xuyên phá, cùng nhiều hệ thống ngòi nổ, thiết bị dò mục tiêu, phần mềm, phụ tùng và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần toàn diện từ phía Mỹ.

Sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, DSCA đã hoàn tất thủ tục thông báo lên Quốc hội Mỹ để xem xét. Về điều khoản bù trừ – một phần thường thấy trong các hợp đồng quốc phòng lớn, phía Mỹ cho biết chưa nhận được đề xuất cụ thể nào. Nếu có, các thỏa thuận này sẽ do Canada và các nhà thầu trực tiếp đàm phán.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: