Tổng thống Mỹ thông báo sẽ áp thuế 35% với hàng hóa Canada

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp đặt mức thuế bổ sung 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada kể từ ngày 1/8.

Trong một bức thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney – được ông Trump công khai trên nền tảng Truth Social vào tối 10/7 – Tổng thống Mỹ nói ông “vinh dự” được gửi thư thể hiện sức mạnh mối quan hệ thương mại Mỹ - Canada, nhưng đồng thời chỉ trích Canada không hợp tác trong việc ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

“Như ngài đã biết, Mỹ áp thuế lên Canada để giải quyết khủng hoảng fentanyl – một phần vì Canada không ngăn được ma túy tuồn sang nước chúng tôi”, ông Trump viết. “Thay vì hợp tác, Canada lại đáp trả bằng các thuế quan của riêng họ”.

untitled(1).png
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Canada Mark Carney tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Kananaskis, Alberta, Canada vào tháng 6. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ông Trump, mức thuế 35% sẽ được áp dụng riêng biệt, không liên quan đến các loại thuế ngành khác. Ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm lách mức thuế này sẽ bị đánh thuế ở mức cao hơn.

Tổng thống Mỹ khẳng định nếu doanh nghiệp Canada chuyển sản xuất sang Mỹ, họ có thể tránh được mức thuế này và sẽ được hỗ trợ phê duyệt nhanh chóng: “Trên thực tế, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cấp phép trong vài tuần”.

Ngoài ra, ông Trump cảnh báo nếu Canada tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ, mức tăng đó sẽ được cộng dồn vào thuế 35% sắp tới. Ông cũng chỉ trích hệ thống thuế quan “đặc biệt” mà Canada áp với nông dân sữa Mỹ – theo ông có thể lên tới hơn 400%.

“Nếu Canada hợp tác với tôi để ngăn chặn fentanyl, có thể chúng tôi sẽ xem xét lại bức thư này”, ông Trump viết, nói thêm rằng thuế quan có thể được “tăng hoặc giảm tùy thuộc vào mối quan hệ giữa chúng ta”.

Đầu năm nay, ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, ông Trump đã áp mức thuế 25% đối với thép, ô tô và một số mặt hàng khác của Canada nằm ngoài Hiệp định USMCA. Đáp lại, Canada tuyên bố sẽ áp thuế trả đũa trị giá 43 tỷ USD với hàng hóa Mỹ.

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định fentanyl – chất ma túy tổng hợp gây tử vong hàng đầu ở Mỹ – được nhập lậu từ Trung Quốc qua Mexico và Canada, khiến ông phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: