Mỹ gây thương tích cho Tổng thống Venezuela khi bắt giữ ông

(CLO) Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã gây thương tích cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores trong cuộc đột kích vào dinh thự của họ ở Caracas.

Theo thông tin NBC thu thập, lực lượng đặc nhiệm Delta của Mỹ đã sử dụng lựu đạn gây choáng trong quá trình tìm cách đột nhập vào nơi ở của ông Maduro.

Vụ việc khiến Tổng thống Venezuela và phu nhân bị bầm tím hoặc chảy máu do va vào tường hoặc cửa phòng an toàn bên trong khu nhà. Cả hai sau đó được kiểm tra y tế trên máy bay đưa họ đến một căn cứ của Vệ binh Quốc gia Mỹ ở phía bắc bang New York. Trong bức ảnh đầu tiên được công bố sau khi bị bắt giữ, bà Cilia Flores xuất hiện với một vết bầm rõ trên mặt.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: T
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto tuyên bố Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cả cơ sở dân sự lẫn quân sự tại Caracas, mô tả đây là hành động gây hấn quân sự.

Cùng ngày, tình trạng khẩn cấp được ban bố trên toàn Venezuela. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc tấn công và cho biết Mỹ đã bắt giữ, đồng thời trục xuất Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ ông ra khỏi nước này.

Theo NBC, ông Maduro và bà Flores bị đưa sang Mỹ và giam giữ tại một cơ sở giam giữ ở Brooklyn, phía nam New York. Ngày 5/1, hai người ra hầu tòa tại Tòa án Quận phía Nam New York. Chính quyền Mỹ cáo buộc họ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, cáo buộc mà cả ông Maduro và bà Flores đều phủ nhận.

Cũng theo tuyên bố của ông Trump, Mỹ sẽ nắm quyền điều hành tạm thời tại Venezuela. Ông bày tỏ tin tưởng Mỹ sẽ bảo đảm được các khoản bồi thường từ Caracas cho những công ty dầu mỏ của Mỹ, đồng thời cho biết chính quyền Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 đến 50 triệu thùng dầu “chất lượng cao” cho Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: