Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố không có tội tại tòa án Mỹ

(CLO) Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố không có tội trước các cáo buộc "khủng bố ma túy" tại một tòa án ở New York, Mỹ vào hôm 5/1.

Ông Maduro, 63 tuổi, nói với một thẩm phán liên bang ở Manhattan rằng ông đã bị "bắt cóc" khỏi Venezuela và khẳng định "Tôi vô tội, tôi không có tội", theo truyền thông Mỹ đưa tin.

Vợ của Maduro, Cilia Flores, cũng tuyên bố không nhận tội. Hai ông bà đã bị biệt kích Mỹ bắt giữ vào rạng sáng thứ Bảy vừa rồi trong một cuộc tấn công được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu và lực lượng hải quân hùng hậu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Sofya Sandurskaya/TASS
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: TASS

Trong một loạt các tuyên bố gây sốc vào cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ hiện đang điều hành Venezuela với mục tiêu tái thiết và kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ khổng lồ của nước này.

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng cần phải "tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ".

Nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã chỉ trích cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela, được cho rằng khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố rằng châu Mỹ "không thuộc về" bất cứ ai. Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố rằng với tư cách là một cựu chiến binh du kích, ông sẵn sàng "cầm vũ khí" chống lại Tổng thống Trump.

Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha, Cuba, Chile, Uruguay... cũng đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Mỹ vào một quốc gia có chủ quyền Venezuela và bắt giữ người đứng đầu nước này.

Ông Maduro lên nắm quyền vào năm 2013, kế nhiệm người tiền nhiệm theo đường lối xã hội chủ nghĩa là Hugo Chavez. Khoảng 2.000 người ủng hộ ông Maduro đã tập trung biểu tình hôm Chủ nhật tại Caracas, vẫy cờ Venezuela.

Hôm thứ Hai, các nghị sĩ trong Quốc hội Venezuela đã hô vang "Tiến lên Nico!" để ủng hộ nhà lãnh đạo bị "bắt cóc".

Chính quyền Mỹ đang cho thấy họ muốn tiếp tục duy trì sự hợp tác với những người còn lại trong chính quyền của ông Maduro, với điều kiện họ phải tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.

Tổng thống tạm quyền Venezuela Delcy Rodriguez, người từng là Phó Tổng thống dưới chính quyền của ông Maduro, đã từ bỏ thái độ thách thức ban đầu vào Chủ nhật, tuyên bố bà sẵn sàng "hợp tác".

Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được chứng minh lớn nhất thế giới. Cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ như Chevron, ExxonMobil và ConocoPhillips đã tăng mạnh trên Phố Wall vào đầu ngày 5/1.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: