Mỹ giải mật vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

(CLO) Các nhà nghiên cứu vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy thất vọng cho biết có rất ít thông tin mới trong lần công bố các tài liệu bảo mật mới đây.

Phần lớn trong số gần 1.500 tài liệu do Cơ quan Lưu trữ Quốc gia phát hành dường như là bản sao của các tài liệu đã phát hành trước đó với chỉ một số từ được biên soạn lại.

my giai mat vu am sat co tong thong kennedy hinh 1

Vụ ám sát cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Một tờ báo Anh đã nhận được thông tin trước khi vụ ám sát Kennedy diễn ra

Những bức thư đặc biệt của Jacqueline Kennedy

TMZ làm giả ảnh Kennedy ở cùng đàn bà khỏa thân

Vẫn còn 10.000 tài liệu hoặc được biên tập lại một phần hoặc bị giữ lại hoàn toàn cho đến ít nhất là tháng 12/2022 theo lệnh của Tổng thống Joe Biden vào tháng 10. Điều này đã gây nên cuộc tranh luận gay gắt giữa chính phủ liên bang và các nhà nghiên cứu vụ JFK, những người cho rằng CIA, FBI và các cơ quan an ninh quốc gia khác đã liên tục cản trở việc giải mật tài liệu theo ủy quyền của quốc hội.

Ông Larry Sabato của Đại học Virginia, một học giả hàng đầu về vụ ám sát cho biết: “Luôn luôn là lần sau”. Ông gọi các thông tin đã bị xóa trong bản phát hành hôm thứ Tư là "tối thiểu và vô giá trị".

Ông Sabato và các nhà nghiên cứu khác cảnh báo rằng có thể sẽ mất nhiều ngày để xem qua tất cả 1.500 tài liệu để đảm bảo không có manh mối mới nào bị bỏ lỡ xung quanh vụ ám sát hoặc các thông tin lịch sử mới về hoạt động của CIA và FBI trong những năm 60.

Nhưng đối với nhiều nhà lập pháp và những người ủng hộ sự minh bạch, việc phát hành tất cả các tài liệu còn lại, theo ủy quyền của Quốc hội vào năm 1992, là để khôi phục niềm tin vào sự vận hành của chính phủ. Các cuộc thăm dò dư luận từ lâu đã cho thấy rằng đa số người Mỹ không tin vào kết quả chính thức của Ủy ban Warren rằng ông Kennedy đã bị giết bởi một người đàn ông, Lee Harvey Oswald, và người này chỉ hành động một mình.

Một quan chức quen thuộc các tài liệu này cho biết: "Bởi vì chính phủ đã mất quá nhiều thời gian để đưa những hồ sơ này ra ánh sáng, bất kể điều gì được đưa ra, sẽ khiến mọi người không tin tưởng".

Vào tháng 10, ông Biden đã trì hoãn việc phát hành theo lịch trình để "bảo vệ chống lại những tổn hại có thể xác định được đối với quân đội, hoạt động tình báo, thực thi pháp luật, hoặc hành vi quan hệ đối ngoại lớn hơn lợi ích của công chúng trong việc tiết lộ ngay lập tức".

Các tài liệu còn lại sẽ phải trải qua một cuộc đánh giá an ninh nghiêm ngặt và sau đó được phát hành vào ngày 15/12/2022.

"Bản ghi nhớ của Tổng thống Biden củng cố các tiêu chuẩn nghiêm ngặt do Quốc hội thiết lập và giữ các cơ quan tuân theo một tiến trình thời gian nghiêm ngặt và quy trình có cấu trúc tốt", Ezra Cohen, chủ tịch Ban phân loại lợi ích công, cho biết trong một tuyên bố.

"Kỳ vọng của PIDB là một năm kể từ bây giờ, hầu hết các hồ sơ hiện đang bị giữ lại sẽ được giải mật và có sẵn cho công chúng", bà nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: