Theo các báo cáo, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các thành phố Jask và Sirik cùng đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran bắn hạ một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ trên vùng biển Vịnh Ba Tư.
Hai hồ chứa nước cung cấp cho các khu vực Bemani và Kouhestak thuộc thị trấn Sirik đã bị hư hại trong các cuộc không kích.
Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời các quan chức công ty cấp nước địa phương cho biết vụ việc đã khiến khoảng 20.000 người dân mất nguồn nước uống an toàn.
“Sau cuộc tấn công này, 20.000 cư dân trong khu vực đã mất nguồn nước uống an toàn. Trong điều kiện nhiệt độ dao động từ 45 đến 50 độ C, cuộc sống của người dân địa phương đang trở nên vô cùng khó khăn và nguy cấp”, báo cáo nêu rõ.
Theo giới chức địa phương, việc các hồ chứa bị phá hủy đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống cấp nước của khu vực. Tình hình càng trở nên phức tạp do nguồn nước ngầm tại đây không đủ để thay thế lượng nước từ các hồ chứa bị hư hại.
Ông Abdolhamid Hamzehpour, một quan chức cấp cao của công ty cấp nước tỉnh Hormozgan, cho biết các cơ quan chức năng đang tìm kiếm những giải pháp thay thế nhằm bảo đảm nguồn nước cho các làng bị ảnh hưởng.
Iran lên án các cuộc không kích của Mỹ là hành động được tiến hành dưới “cái cớ giả tạo”. Đáp trả, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các địa điểm mà nước này cho là căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait.