Mỹ không kích tiêu diệt chiến binh IS định đánh bom tự sát ở Kabul

(CLO) Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết một kẻ đánh bom xe liều chết đang chuẩn bị tấn công sân bay Kabul vào Chủ nhật (29/8), các quan chức Lầu Năm Góc cho biết.
my khong kich tieu diet chien binh is dinh danh bom tu sat o kabul hinh 1

Lính Mỹ bảo vệ căn cứ tại sân bay Kabul trước thời hạn rút quân cuối cùng vào 31/8 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nga tìm cách lấp đầy khoảng trống quyền lực ở Afghanistan khi Mỹ rút lui

Taliban và bài học xây dựng nhà nước và quốc gia nhìn từ lịch sử Afghanistan

Cựu bộ trưởng Afghanistan trở thành shipper ở Đức

Đây là cuộc tấn công thứ hai của quân đội Mỹ sau khi một vụ đánh bom liều chết của các chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS bên ngoài sân bay hôm thứ Năm (27/8) đã giết chết 13 binh sĩ Mỹ và hàng loạt dân thường Afghanistan tuyệt vọng chạy trốn khỏi Taliban.

Sân bay Kabul là nơi thực hiện một cuộc không vận lớn của lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh, nhằm sơ tán công dân của họ và những người Afghanistan đang gặp rủi ro, dự kiến ​​sẽ kết thúc trước thời hạn hôm thứ Ba (31/8) do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề ra.

Cuộc tấn công nhắm mục tiêu vào các tay súng bị nghi ngờ từ ISIS-K, một chi nhánh địa phương của Nhà nước Hồi giáo, kẻ thù của cả phương Tây và phong trào Taliban.

Một quan chức Mỹ cho biết nó được thực hiện bởi một máy bay không người lái và các vụ nổ thứ cấp cho thấy mục tiêu đã mang một lượng chất nổ đáng kể. Cảnh quay trên truyền hình cho thấy khói đen bốc lên bầu trời.

Các quan chức Mỹ đặc biệt lo ngại về việc ISIS-K tấn công sân bay khi quân Mỹ khởi hành, đặc biệt là mối đe dọa từ tên lửa và chất nổ do phương tiện giao thông gây ra.

Tổng thống Biden cho biết hôm thứ Bảy (28/8) rằng các chỉ huy quân sự đã nói với ông về một cuộc tấn công tự sát khác có khả năng xảy ra cao.

Một quan chức an ninh phương Tây nói rằng, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra trong khi những thường dân còn lại chờ đợi tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai để được đưa ra ngoài trước khi những người lính cuối cùng rời đi.

Theo một quan chức Mỹ, cho đến hôm thứ Bảy (29/8) vẫn còn gần 4.000 lính Mỹ hiện diện tại Kabul.

my khong kich tieu diet chien binh is dinh danh bom tu sat o kabul hinh 2

Một lính thủy đánh bộ Mỹ kiểm tra một phụ nữ khi đi qua Trung tâm Kiểm soát Sơ tán (ECC) trong một cuộc sơ tán tại Sân bay Quốc tế Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan, ngày 28 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Taliban cho biết họ đã bắt đầu các cuộc điều tra của riêng mình về cuộc tấn công của Mỹ và liệu mục tiêu có thực sự là một kẻ đánh bom liều chết đang lái một chiếc xe chở đầy chất nổ hay không.

Hoa Kỳ và các đồng minh đã đưa khoảng 114.400 người bao gồm cả công dân nước ngoài và những người Afghanistan dễ bị tổn thương ra khỏi đất nước trong hai tuần qua, nhưng hàng chục nghìn người muốn đi sẽ bị bỏ lại.

"Chúng tôi đã thử mọi phương án vì tính mạng của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Họ (Mỹ hoặc các cường quốc nước ngoài) phải chỉ cho chúng tôi cách để được cứu. Chúng tôi nên rời khỏi Afghanistan hoặc họ nên cung cấp một nơi an toàn cho chúng tôi", một phụ nữ bên ngoài sân bay nói.

Cuộc không vận - một trong những hoạt động sơ tán lớn nhất từ ​​trước đến nay - đánh dấu sự kết thúc của sứ mệnh phương Tây kéo dài 20 năm ở Afghanistan, bắt đầu khi các lực lượng do Mỹ dẫn đầu lật đổ chính phủ Taliban, nơi đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các thủ phạm của các vụ tấn công vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Quyết định cuối cùng được đưa ra sau khi Mỹ và Taliban thực hiện một thỏa thuận vào năm ngoái để rút quân đội nước ngoài. Chính phủ được phương Tây hậu thuẫn và quân đội Afghanistan sau đó đã tan rã khi các tay súng Taliban vùng lên và kiểm soát đất nước vào đầu tháng này.

Một quan chức Taliban nói với Reuters rằng nhóm Hồi giáo đã có các kỹ sư và kỹ thuật viên sẵn sàng phụ trách sân bay. “Chúng tôi đang chờ đợi cái gật đầu cuối cùng của người Mỹ để đảm bảo toàn quyền kiểm soát sân bay Kabul vì cả hai bên đều hướng tới một cuộc bàn giao nhanh chóng", quan chức giấu tên cho biết.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: