Mỹ kiện công ty Trung Quốc cung cấp khẩu trang kém chất lượng

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện một công ty Trung Quốc vì đã bán gần nửa triệu khẩu trang N95 giả và không đạt tiêu chuẩn cho người mua ở Mỹ vào tháng 4 khi đại dịch Covid-19 quét qua nước này, AFP đưa tin.
Bộ Tư Pháp Mỹ đã khởi kiện một công ty Trung Quốc cung cấp khẩu trang N95 kém chất lượng - Ảnh: Reuters

Bộ Tư Pháp Mỹ đã khởi kiện một công ty Trung Quốc cung cấp khẩu trang N95 kém chất lượng - Ảnh: Reuters

Trong đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Liên bang ở Brooklyn, New York, Bộ này cho biết công ty King Year Packaging and Printing có trụ sở tại Quảng Đông đã vận chuyển ba lô khẩu trang N95, các thiết bị y tế và đồ bảo hộ cá nhân khác nhằm ngăn sự lây lan của đại dịch Covid-19, bán cho người Mỹ.

Đơn khiếu nại cáo buộc công ty đã nói sai sự thật khi khẳng định 495.200 khẩu trang N95 mà họ vận chuyển sang Mỹ đạt tiêu chuẩn của loại khẩu trang N95 và cũng nói dối luôn việc chúng được chứng nhận bởi Viện Sức khỏe và An toàn Lao động Quốc gia Hoa Kỳ (NIOSH).

Đơn Khiếu nại cho thấy nhà nhập khẩu khẩu trang và các thiết bị y tế đã trả hơn 1 triệu đô la Mỹ để mua số hàng trên.

"Các cáo buộc trong đơn kiện này cho thấy sự coi thường trắng trợn về sự an toàn của công dân Mỹ", đặc vụ FBI Douglas Korneski, người điều tra hợp đồng mua bán khẩu trang, cho biết trong một tuyên bố.

"Nếu không phải nhờ hành động của nhóm điều tra, phía bị đơn (công ty King Year) đã đẩy các lực lượng phản ứng đầu tiên, các nhân viên bệnh viện và nhiều nhân viên tuyến đầu khác vào tình thế nguy hiểm trực tiếp với những thứ thiết bị y tế kém được sản xuất chỉ để kiếm lời này", đơn cáo cho biết thêm.

Khẩu trang N95 là mặt hàng sốt nhất thế giới vào khoảng tháng 4, khi hàng loạt quốc gia có nhu cầu tiêu thụ khẩu trang - Ảnh: Reuters

Khẩu trang N95 là mặt hàng sốt nhất thế giới vào khoảng tháng 4, khi hàng loạt quốc gia có nhu cầu tiêu thụ khẩu trang - Ảnh: Reuters

Công ty Trung Quốc bị cáo buộc bốn tội, nhập khẩu các sản phẩm y tế có nhãn hiệu giả, không đạt tiêu chuẩn và gian dối với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Mỗi tội danh này đối mặt với mức phạt tối đa 500.000 USD hoặc có thể lớn hơn, gấp đôi so với những gì công ty này thu được từ việc bán số khẩu trang giả mạo, kém chất lượng đó.

Trước đơn khiếu nại từ Bộ Tư Pháp Mỹ, một số quốc gia Tây Ban Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia… cũng đã lên tiếng về những sản phẩm thiết bị y tế và khẩu trang không đạt tiêu chuẩn hoặc bị lỗi từ các công ty Trung Quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: