Thông tin này được Lầu Năm Góc xác nhận trong thông báo ngày 29/12: “Hợp đồng này cung cấp ngân sách để thiết kế, tích hợp công nghệ, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, sản xuất và bàn giao 25 tiêm kích hạng nặng F-15IA cho không quân Israel, kèm tùy chọn cho phép khách hàng mua thêm 25 chiếc nữa”.
Theo giới chức Mỹ, đây là một phần của chương trình viện trợ quân sự dành cho Israel. Boeing sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng và dự kiến hoàn tất toàn bộ trước năm 2036.
Việc công bố hợp đồng diễn ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida.
Trước đó, vào tháng 11/2024, Bộ Quốc phòng Israel từng thông báo ký hợp đồng trị giá 5,2 tỷ USD để mua 25 chiếc F-15IA với tùy chọn đặt mua thêm 25 chiếc. Khoản chi trả được lấy từ ngân sách viện trợ quân sự của Washington dành cho Tel Aviv. Theo kế hoạch, 25 máy bay đầu tiên sẽ được chuyển giao theo từng lô 4-6 chiếc mỗi năm, bắt đầu từ năm 2031.
F-15 là dòng tiêm kích hạng nặng do tập đoàn McDonnell Douglas phát triển từ năm 1967 và bắt đầu được biên chế cho Không quân Mỹ từ năm 1976. Đây là một trong những chiến đấu cơ chủ lực, được tối ưu cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không và làm chủ không phận.
Phiên bản F-15IA dành cho Israel được phát triển từ mẫu F-15EX – phiên bản hiện đại nhất đang phục vụ trong biên chế Mỹ hiện nay, đồng thời tích hợp một số cải tiến đặc thù theo yêu cầu riêng của Israel.
F-15EX được trang bị động cơ F110 thế hệ mới, thay thế cho dòng F100 trên các phiên bản F-15C/D và F-16. Kết cấu cánh được gia cố để tăng độ bền, trong khi hệ thống điều khiển chuyển từ cơ cấu thủy lực thuần túy sang công nghệ điều khiển bay bằng điện tử.
Tiêm kích này còn được tích hợp radar mảng pha điện tử quét chủ động (AESA), màn hình hiển thị chuẩn trực và các thiết bị thông tin liên lạc tối tân.