Mỹ lần đầu xác nhận số binh sĩ thiệt mạng trong chiến sự Iran

(CLO) Mỹ chính thức xác nhận những tổn thất đầu tiên về người kể từ khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Hôm 1/3, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra thông báo cho biết ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong các đợt tấn công đáp trả của Iran.

Theo thông tin từ quân đội Mỹ, những người bị thương chủ yếu gặp phải các vết thương nhỏ do mảnh đạn và bị chấn động não, hiện họ đang trong quá trình hồi phục để sớm trở lại thực hiện nhiệm vụ.

Dù xác nhận về thương vong, các quan chức quân sự Mỹ hiện vẫn chưa cung cấp chi tiết cụ thể về thời điểm cũng như hoàn cảnh chính xác mà các binh sĩ này gặp nạn.

pw716-1312-.jpg-_1920px-uss_abraham_lincoln_-cvn-72-_underway_in_the_atlantic_ocean_on_30_january_2019_-190130-n-pw716-1312-.jpg
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. Ảnh: United States Navy

Trước tình hình chiến sự diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ nhấn mạnh: "Các hoạt động tác chiến lớn vẫn đang tiếp tục và nỗ lực đáp trả của chúng tôi vẫn đang được tiến hành. Tình hình hiện đang rất biến động, vì vậy, vì sự tôn trọng đối với các gia đình, chúng tôi sẽ chưa cung cấp thêm thông tin, bao gồm cả danh tính của những chiến binh đã ngã xuống, cho đến 24 giờ sau khi thân nhân của họ được thông báo".

Trước đó, vào ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng có thương vong trong cuộc xung đột này khi phát biểu rằng "điều đó thường xảy ra trong chiến tranh".

Tehran đã đáp trả quyết liệt các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bằng cách phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Israel cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ khắp Trung Đông. Trong một tuyên bố vào ngày 1/3, phía Iran khẳng định đã sử dụng bốn tên lửa hành trình để tấn công tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này, khẳng định con tàu không hề bị trúng đòn và các tên lửa của Iran "thậm chí còn không đến gần" mục tiêu. Trên mạng xã hội, Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã tiêu diệt chín tàu thuộc hải quân Iran và khẳng định đang "truy đuổi những chiếc còn lại".

Chiến dịch quân sự của Mỹ, với tên gọi "Cơn thịnh nộ sử thi" (Epic Fury), đã gây ra những tổn thất khủng khiếp về người tại khu vực. Theo báo cáo từ Trăng lưỡi liềm đỏ, ít nhất 200 người tại Iran đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Tại Israel, các dịch vụ cứu hộ xác nhận có 11 người chết và hàng chục người bị thương, trong đó có một vụ tấn công của Iran vào thị trấn Beit Shemesh khiến 9 người thiệt mạng và 28 người bị thương.

Xung đột cũng lan rộng sang các quốc gia lân cận khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất báo cáo có ba người thiệt mạng và Kuwait ghi nhận một trường hợp tử vong do các cuộc tấn công từ phía Iran.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: