Thông tin đáng chú ý nhất là việc các nguồn tin quốc tế dẫn lời quan chức quân đội Mỹ cho biết tên lửa Iran thậm chí đã nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Tuy nhiên, cuộc tấn công không ảnh hưởng đến tàu sân bay này, và nó vẫn tiếp tục hoạt động.
Một quan chức Mỹ nói với hãng tin Al Jazeera rằng tên lửa không bắn trúng tàu và không gây ra thiệt hại nào. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng đã tuyên bố họ đang đã tấn công tàu USS Abraham Lincoln với bốn tên lửa đạn đạo.
"Tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đã bị trúng bốn tên lửa đạn đạo", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Mỹ cho biết trong một tuyên bố được truyền thông địa phương đăng tải, đồng thời cảnh báo "đất liền và biển cả sẽ ngày càng trở thành nghĩa địa của những kẻ khủng bố". Tàu USS Abraham Lincoln đã hoạt động tại Biển Ả Rập kể từ cuối tháng 1.
Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào căn cứ hải quân Abu Dhabi (UAE), nơi đóng quân của lực lượng Pháp, đã gây ra hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
Bộ Quốc phòng UAE cho biết: "Các đội chuyên trách đã phản ứng hôm nay trước một sự cố do hai máy bay không người lái của Iran tấn công vào một nhà kho tại căn cứ hải quân Al Salam ở Abu Dhabi gây ra".
Căn cứ này, còn được gọi là Trại Hòa Bình (Camp de la Paix), thuộc sở hữu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhưng là nơi đóng quân của lực lượng Pháp theo lời mời của UAE.
Ả Rập Xê Út cũng cho biết họ đã đánh chặn các tên lửa của Iran nhắm vào Sân bay quốc tế Riyadh và căn cứ không quân Prince Sultan, nơi đóng quân của các binh sĩ Mỹ.
“Hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công các tên lửa của Iran gần sân bay Riyadh và căn cứ không quân Prince Sultan vào chiều Chủ nhật”, một nguồn tin cho biết với hãng thông tấn AFP.
Ả Rập Xê Út là nơi đặt các căn cứ và bố trí nhân sự của Mỹ, mặc dù các cơ sở lớn hơn nằm ở Bahrain và Qatar.
Các sân bay ở Dubai, Abu Dhabi, Kuwait và Bahrain cũng đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran, với việc nhà chức trách báo cáo một người thiệt mạng tại thủ đô của UAE trong "sự cố" tại cơ sở này.
Các cuộc tấn công của Iran đã gây ra thương vong cho quân đội Mỹ. Quân đội nước này cho biết ba binh sĩ đã thiệt mạng và năm người khác bị thương nặng trong chiến dịch chống lại Iran.
"Một số người khác bị thương nhẹ do mảnh đạn và chấn động não - và đang trong quá trình trở lại làm nhiệm vụ. Các hoạt động chiến đấu chính vẫn tiếp diễn và nỗ lực ứng phó của chúng tôi vẫn đang được tiến hành", Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.
"Tình hình vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy, để tôn trọng gia đình các liệt sĩ, chúng tôi sẽ tạm thời không công bố thêm thông tin, bao gồm cả danh tính của những người lính đã hy sinh, cho đến 24 giờ sau khi người thân của họ được thông báo", thông báo cho biết thêm.