Mỹ muốn thay đổi chiến lược ở Haiti, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu vào hôm nay (30/9) về dự thảo nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) cho đến ngày 2/10/2025. Liên hợp quốc lần đầu tiên chấp thuận phái bộ này cách đây một năm sau khi Haiti yêu cầu hỗ trợ. 

Theo các nhà ngoại giao, Nga và Trung Quốc không muốn kế hoạch chuyển lực lượng an ninh ở Haiti do Liên hợp quốc hỗ trợ sang lực lượng gìn giữ hòa bình chính thức của Liên hợp quốc, vì vậy Mỹ đã loại bỏ nội dung đó khỏi dự thảo nghị quyết.

Ngày 29/9, Phó Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyanskiy giải thích rằng Nga muốn lực lượng an ninh có thêm thời gian để tự khẳng định mình, đồng thời nói thêm: "Chúng tôi không muốn phán đoán trước kết quả của MSS. Còn quá sớm để đưa ra kết luận". 

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Washington thay đổi chiến lược là để ủng hộ lời kêu gọi tuần trước của người đứng đầu hội đồng chuyển tiếp của Haiti, ông Edgard Leblanc, về một phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 

Tuần trước, các nhà lãnh đạo Haiti tại Đại hội đồng Liên hợp quốc đã cảnh báo về tình hình mất an ninh ngày càng trầm trọng ở nước này mặc dù lực lượng an ninh đã được triển khai một phần.

Các băng đảng hùng mạnh, được trang bị vũ khí chủ yếu nhập khẩu từ Mỹ, đã tập hợp lại tại thủ đô và hiện kiểm soát hầu hết thành phố, thậm chí đang mở rộng sang các khu vực lân cận.

Ông Leblanc phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 26/9: "Tôi tin rằng sự chuyển đổi này sẽ đảm bảo thành công hoàn toàn cho nhiệm vụ ở Haiti".

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu đầu tháng này rằng việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sẽ không phải là giải pháp tốt nhất cho Haiti, quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo với tình trạng di dời hàng loạt, bạo lực tình dục và nạn đói lan rộng.

Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) tại Haiti là lực lượng cảnh sát quốc tế được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chấp thuận vào ngày 2/10/2023 nhằm hỗ trợ Chính phủ Haiti khôi phục luật pháp và trật tự trong bối cảnh xung đột dân sự và bạo lực băng đảng ngày càng trầm trọng kể từ năm 2018. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

Nắng nóng cực đoan đe dọa phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh

(CLO) Quan chức khí hậu hàng đầu Liên hợp quốc Simon Stiell đã đưa ra lời cảnh báo vào ngày 5/10 về tình trạng nắng nóng cực đoan do biến đổi khí hậu đang đẩy phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh vào rủi ro sức khỏe ngày càng lớn.

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

Cảnh sát Úc điều tra các mối liên hệ của cơ phó vụ Flydubai

(CLO) Giới chức Úc vào ngày 4/10 xác nhận đã mở cuộc điều tra quy mô lớn về những mối liên hệ tại Úc của cơ phó vụ Flydubai, người bị cáo buộc tấn công cơ trưởng bằng rìu cứu hộ và mưu đồ cướp máy bay trong chuyến bay đến Israel ngày 30/9.

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

UAV Nga tấn công cầu ở Kiev khi Thủ tướng Đức thăm Ukraine

(CLO) Một máy bay không người lái của Nga đã đâm vào cây cầu ở phía bắc thủ đô Kiev của Ukraine hôm 4/10, trong lúc Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có chuyến thăm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy.

Cỡ chữ bài viết: