Mỹ: Người giàu có thu nhập cao hơn trong đại dịch

(CLO) Đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng kinh tế giữa các chủng tộc, dân tộc và trình độ học vấn, một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew đã cho thấy.
Ảnh: AJ

Ảnh: AJ

Bài liên quan

Căng thẳng Mỹ-Trung đe dọa nỗ lực biến đổi khí hậu toàn cầu

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD

Người giàu ngày càng giàu hơn trong khi người nghèo ngày càng nghèo đi: điều xưa cũ này đã được nhắc lại trong một cuộc khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew về nền kinh tế Mỹ trong thời đại COVID-19.

Những người Mỹ có thu nhập cao đang có mức thu nhập tốt hơn so với trước khi đại dịch bùng phát: 39% nói rằng tình hình tài chính của gia đình họ đã được cải thiện trong năm ngoái. 32% người trưởng thành có thu nhập trung bình nói điều tương tự và con số đó chỉ là 22% những người trong nhóm thu nhập thấp hơn, cuộc khảo sát cho thấy.

Cuộc khảo sát được thực hiện trên 10.334 người trưởng thành ở Mỹ, với mức “thu nhập trung bình” được xác định từ 38.900 đô đến 116.800 đô mỗi năm cho một gia đình ba người, “thu nhập thấp hơn” ở dưới mức 38.900 đô mỗi năm và “thu nhập cao hơn” khi các gia đình kiếm được nhiều hơn 116.800 đô hàng năm.

Những người Mỹ giàu có hơn cũng có xu hướng nói rằng họ đang tiêu ít tiền hơn so với trước khi cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra. 53% những người có thu nhập cao đang thắt chặt các khoản chi tiêu của mình, cao hơn so với 43% những người trưởng thành có thu nhập trung bình và 34% những người có thu nhập thấp hơn.

Tuy nhiên, những người có thu nhập cao cho việc biết chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn chủ yếu tới từ việc các cửa hàng bị đóng cửa do lệnh giãn cách. Đồng thời, công việc của họ vẫn được duy trì ở mức bình ổn giữa tình trạng thất nghiệp cao.

Những người trưởng thành có thu nhập thấp hơn, đặc biệt là người gốc Tây Ban Nha, người Mỹ gốc Á và thanh niên dưới 30 tuổi, là những người có nhiều khả năng phải thông báo rằng họ hoặc người thân trong gia đình bị mất việc.

Cuộc khảo sát của Pew cho thấy những người Mỹ da đen và có thu nhập thấp hơn nói rằng họ đang mắc nhiều nợ hơn hoặc đang không đủ tiền để trả các hoá đơn điện nước.

Tin tốt là dự báo tài chính dường như đang được cải thiện đối với tất cả mọi người kể từ thời điểm cuối năm ngoái. Khoảng 53% người Mỹ thuộc mọi tầng lớp đã mô tả tình hình kinh tế của họ hiện vẫn tốt hoặc tốt hơn, tăng so với mức 47% vào tháng 4 năm ngoái.

Tuy nhiên, sự bất bình đẳng về thu nhập giữa các sắc tộc và chủng tộc lại đang bị kéo dãn. 86% những người trưởng thành có thu nhập cao đã mô tả tình hình tài chính của họ ở mức tuyệt vời hoặc tốt, đa phần là người da trắng hoặc châu Á.

Ngược lại, 74% người trưởng thành có thu nhập thấp hơn và phần lớn người da đen, gốc Tây Ban Nha, những người có trình độ học vấn trung học trở xuống cho biết tình hình tài chính của họ đang ở trong tình trạng tồi tệ.

Cứ ba người Mỹ thì có một người lo lắng về việc kiếm sống và gánh nặng nợ nần ngày càng lớn. Hơn một nửa số người trưởng thành có thu nhập thấp cho biết đại dịch đã khiến họ không đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn, chẳng hạn như tiết kiệm để nghỉ hưu.

Đối với những người Mỹ lớn tuổi, cứ 4 người trên 50 tuổi thì có một người bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm việc. Những người này nói rằng đại dịch có khả năng khiến họ phải hoãn việc nghỉ hưu.

Những người Mỹ thuộc nhóm thu nhập thấp hơn cũng cho biết họ đã tiêu hết tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay tiền bạn bè và gia đình hoặc nợ nhiều hơn để trả các hóa đơn sau khi mất việc hoặc bị cho thôi việc. Hầu hết trong danh mục đó nói rằng họ sẽ sử dụng biện pháp cứu trợ của chính phủ.

60% trong nhóm thu nhập thấp hơn có kế hoạch sử dụng tiền cứu trợ để đầu tư, cao hơn so với 49% nhóm có thu nhập trung bình và 30% nhóm có thu nhập cao.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: