Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng Triều Tiên có thể sớm thực hiện các lời đe dọa nối lại hoạt động thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và vũ khí hạt nhân tầm xa lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Hình ảnh một vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên.
Bộ Tài chính Mỹ nêu tên 2 cá nhân người Nga bị trừng phạt là Aleksandr Andreyevich Gayevoy và Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov. Trong khi đó, 3 công ty Nga bị trừng phạt được ghi tên là Apollon, Zeel-M và RK Briz.
Bộ Tài chính Mỹ Brian Nelson cho biết trong một tuyên bố: “Các hành động hôm nay đáp trả mối đe dọa bằng cách nhắm vào mạng lưới các cá nhân và tổ chức có trụ sở tại Nga giúp CHDCND Triều Tiên mua sắm các bộ phận cho các hệ thống tên lửa đạn đạo của mình”.
Các biện pháp trừng phạt là đóng băng bất kỳ tài sản nào do các cá nhân hoặc công ty nói trên nắm giữ ở Mỹ và cấm giao dịch kinh doanh với họ. Hôm thứ Năm, một quan chức cấp cao của Mỹ gọi vụ phóng gần đây của Triều Tiên gần đây là một "sự leo thang nghiêm trọng".
Các bước trừng phạt trong quá khứ của Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế tại Liên Hợp Quốc đã không ngăn cản được sự phát triển vũ khí của Triều Tiên trong những năm qua.
Nga và Trung Quốc, những nước ủng hộ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ thử hạt nhân và ICBM của Triều Tiên vào năm 2017, đã đã thúc giục Mỹ và các nước khác nới lỏng các biện pháp trừng phạt để khuyến khích đối thoại với Triều Tiên.
Huy Hoàng (theo Reuters)