Mỹ, Nhật Bản tập trận phòng thủ tên lửa gần Đài Loan

Thứ sáu, 02/07/2021 20:36 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhật Bản và Mỹ hôm thứ Năm (1/7) đã tiến hành một cuộc tập trận đất đối không ở đây trên một phần của quần đảo Nansei, cách Đài Loan khoảng 850 km.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội Hoa Kỳ kiểm tra các bệ phóng tên lửa vào ngày 1 tháng 7 trên đảo Amami Oshima của Nhật Bản. @ Junnosuke Kobara

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và Quân đội Hoa Kỳ kiểm tra các bệ phóng tên lửa vào ngày 1 tháng 7 trên đảo Amami Oshima của Nhật Bản. @ Junnosuke Kobara

Bài liên quan

Bốn mươi thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất và 30 binh sĩ Quân đội Hoa Kỳ đã tập trung tại một đồn trú trên đỉnh đồi ở Amami Oshima, nơi họ triển khai các bệ phóng gắn trên xe tải cho các tên lửa phòng không.

Cuộc tập trận nhằm thể hiện khả năng của các đồng minh trong việc triển khai lực lượng trên các hòn đảo xa xôi của Nhật Bản, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan.

Cuộc tập trận ở Amami Oshima - một phần của chuỗi đảo đầu tiên trải dài từ tây nam Nhật Bản đến Đài Loan và xa hơn nữa - lần đầu tiên đưa các đơn vị phòng thủ tên lửa đến một trong những hòn đảo xa hơn của Nhật Bản. Cuộc diễn tập nhằm mô phỏng các cuộc diễn tập phòng thủ chống lại máy bay và tên lửa thù địch.

Cuộc diễn tập là một phần của cuộc tập trận Lá chắn Phương Đông chung của các lực lượng Nhật Bản và Hoa Kỳ, kéo dài từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7. Ba nghìn quân nhân tham gia vào các cuộc tập trận khác nhau trên khắp Nhật Bản trong hơn ba tuần, bao gồm một cuộc tập trận bắn đạn thật ở Hokkaido.

Trong Chiến tranh Lạnh, khi các đồng minh tập trung vào mối đe dọa từ Liên Xô, các cuộc tập trận chung chủ yếu có sự tham gia của xe tăng và các đơn vị mặt đất khác ở Hokkaido, cách Nga không xa.

Tuy nhiên, bối cảnh an ninh châu Á - Thái Bình Dương đã thay đổi, với Trung Quốc ngày càng quyết đoán là ưu tiên hàng đầu. Các đồng minh cần có khả năng phản ứng nhanh trước một cuộc xâm lược Đài Loan hoặc quần đảo Senkaku của Nhật Bản, mà Trung Quốc tuyên bố là Điếu Ngư. Đài Loan chỉ cách quần đảo Senkaku 170 km.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h