Mỹ nói lực lượng lật đổ chính quyền Syria không nên tự động nắm quyền lãnh đạo

Các hoạt động liên lạc với Hayat Tahrir al-Sham (HTS), một nhóm trước đây liên minh với al Qaeda và bị Mỹ chỉ định là một tổ chức khủng bố, đang được tiến hành phối hợp với các đồng minh của Washington ở Trung Đông, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ.

Một trong những quan chức cho biết chính quyền ông Biden cũng đang liên lạc với nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump về vấn đề này.

my noi luc luong lat do chinh quyen syria khong nen tu dong nam quyen lanh dao hinh 1

Chỉ huy lực lượng đối lập Abu Mohammed al-Golani. Ảnh: Reuters

Các cuộc thảo luận diễn ra trong vài ngày qua là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Washington nhằm phối hợp với nhiều nhóm khác nhau bên trong Syria, trong bối cảnh hỗn loạn sau sự sụp đổ đột ngột của chế độ Assad vào Chủ nhật.

Vị quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã gửi tin nhắn cho nhóm này để giúp định hướng những nỗ lực ban đầu nhằm thiết lập một cơ cấu quản lý chính thức cho đất nước. Họ cho biết Mỹ tin rằng chính phủ chuyển tiếp nên đại diện cho nguyện vọng của người dân Syria và sẽ không ủng hộ HTS nắm quyền kiểm soát mà không có quy trình chính thức để lựa chọn các nhà lãnh đạo mới.

Mỹ năm 2013 đã chỉ định thủ lĩnh HTS Ahmed al-Sharaa, còn được gọi là Abu Mohammed al-Golani, là khủng bố, nói rằng al Qaeda ở Iraq đã giao cho ông nhiệm vụ lật đổ chế độ Assad và áp dụng luật Hồi giáo sharia khắc nghiệt ở Syria. Họ nói rằng Mặt trận Nusra, tiền thân của HTS, đã thực hiện các cuộc tấn công tự sát giết chết thường dân và theo đuổi một tầm nhìn giáo phái bạo lực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu ra các tiêu chí cho quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria vào thứ Ba, nói rằng Washington sẽ công nhận một chính phủ Syria trong tương lai là một cơ quan quản lý đáng tin cậy, toàn diện và phi giáo phái.

Theo các nguồn tin, một số nhà lập pháp trên Đồi Capitol đang thúc đẩy chính quyền xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Syria, bao gồm các lệnh trừng phạt liên quan cụ thể đến HTS, để đổi lấy việc nhóm này đáp ứng một số yêu cầu nhất định của Mỹ.

Các quan chức cấp cao của Mỹ đã nhiều lần nói rằng họ có ý định tiếp tục các hoạt động quân sự ở đông bắc Syria chống lại IS, để đảm bảo nhóm cực đoan cực đoan này không trở thành mối đe dọa một lần nữa. Một trong những quan chức cho biết, lực lượng Mỹ ở Syria cũng sẽ tiếp tục ngăn chặn các nhóm ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn giành được đất đai.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: