Mỹ nói Nga đã có đủ quân số xâm lược Ukraine, các nước kêu gọi công dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Sáu (11/2), các quan chức Mỹ cho biết rằng Nga đã điều đủ quân số gần Ukraine để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, đồng thời họ kêu gọi tất cả công dân Mỹ rời khỏi Ukraine trong vòng 48 giờ.

Tấn công trước khi Thế vận hội kết thúc?

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết một cuộc tấn công của Nga có thể bắt đầu bất cứ ngày nào và có khả năng sẽ bắt đầu bằng một cuộc không kích.

my noi nga da co du quan so xam luoc ukraine cac nuoc keu goi cong dan so tan hinh 1

Nga đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong những tuần gần đây và tăng cường quân số gần biên giới Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông cho biết tình báo Mỹ tin rằng một cuộc tấn công nhanh chóng vào Kiev cũng có thể xảy ra và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ra lệnh tấn công trước khi kết thúc Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 2.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Putin có đưa ra mệnh lệnh đó một cách dứt khoát hay không, Sullivan nói trong một cuộc họp báo với giới truyền thông.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden sẽ nói chuyện qua điện thoại vào thứ Bảy tới, theo một quan chức Nhà Trắng và hãng thông tấn RIA của Nga. Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết, ông Putin sẽ nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày.

Các quan chức Mỹ nói vào hôm qua rằng nước này sẽ gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Ba Lan trong những ngày tới để cố gắng và giúp trấn an các đồng minh NATO. Ngoài ra 8.500 quân nữa đang trong tình trạng sẵn sàng để triển khai tới châu Âu nếu cần thiết.

Trước đó, các hình ảnh vệ tinh thương mại của một công ty Mỹ cho thấy các đợt triển khai quân sự mới của Nga tại một số địa điểm gần biên giới.

Sau khi nói với NBC News rằng mọi thứ ở Ukraine "có thể trở nên điên rồ nhanh chóng", Biden đã tổ chức một cuộc gọi về cuộc khủng hoảng với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ba Lan và Romania, cũng như những người đứng đầu NATO và EU.

Các nhà lãnh đạo nêu quan ngại về việc Nga tăng cường quân sự, bày tỏ mong muốn có một giải pháp ngoại giao và nhất trí thực hiện các nỗ lực phối hợp để ngăn chặn sự xâm lược của Nga, bao gồm cả việc sẵn sàng gây ra "hậu quả lớn và chi phí kinh tế nghiêm trọng" đối với Moscow, nếu nước này chọn leo thang quân sự.

Các nước kêu gọi công dân rời Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã cùng với một số quốc gia khác kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine, nói trong cuộc điện đàm do Biden chủ trì rằng ông lo ngại cho an ninh của châu Âu.

my noi nga da co du quan so xam luoc ukraine cac nuoc keu goi cong dan so tan hinh 2

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cận cảnh binh lính và thiết bị tại căn cứ không quân Oktyabrskoye, Crimea ngày 10 tháng 2 năm 2022. Ảnh: RT

Ông nhấn mạnh sự cần thiết của "một gói trừng phạt kinh tế nặng nề đã sẵn sàng để thực hiện, nếu Nga đưa ra quyết định tàn khốc và hủy diệt khi xâm lược Ukraine", văn phòng của Johnson cho biết.

Nhật Bản, Latvia, Na Uy và Hà Lan cũng yêu cầu công dân của họ rời Ukraine ngay lập tức. Israel cho biết họ đang sơ tán thân nhân của các nhân viên đại sứ quán.

Trong khi đó, Nga cho biết các câu trả lời mà EU và NATO gửi cho họ trong tuần này về các yêu cầu an ninh cho thấy sự "thiếu tôn trọng". Đây có thể là vấn đề khiến Nga quyết định sẽ sớm tấn công Ukraine.

Các quan chức Mỹ tin rằng cuộc khủng hoảng có thể đang đi đến một thời điểm quan trọng, với lời lẽ và động thái cứng rắn từ Nga khi nước này điều 6 tàu chiến Nga đến Biển Đen và gửi một đội quân hùng hậu đến Belarus.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết: “Chúng ta đang ở trong thời kỳ cận kề khi một cuộc xâm lược có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, có thể ngay trong thời gian diễn ra Thế vận hội”. Thế vận hội Bắc Kinh sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 2.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi tiếp tục nhận thấy những dấu hiệu rất đáng lo ngại về sự leo thang của Nga, bao gồm cả các lực lượng mới đến biên giới Ukraine”. Cổ phiếu đã giảm mạnh vào hôm qua, khi chỉ số S&P 500 mất khoảng 1,9%. Trong khi đó, giá vàng và dầu đều tăng.

Một số quốc gia phương Tây đã đưa ra các biện pháp ngoại giao trong tuần này để thuyết phục Nga lùi bước, nhưng Moscow đã từ chối và không nhượng bộ. Các cuộc đàm phán bốn bên tại Berlin giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp hôm thứ Năm cũng không đạt được kết quả cụ thể nào.

Hoàng Anh

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: