Tổng thống Pháp Macron kêu gọi bình tĩnh để giải quyết khủng hoảng Ukraine

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo đầu tiên của một cường quốc phương Tây gặp Tổng thống Vladimir Putin kể từ khi Nga tập trung quân đội gần Ukraine, tin rằng có thể thực hiện các bước để giảm leo thang khủng hoảng và kêu gọi các bên bình tĩnh.

Macron đã loại bỏ khả năng Nga có thể sớm tấn công Ukraine, ông đã bay từ Moscow đến Kiev vào thứ Ba (8/2) trong một nỗ lực để làm trung gian dàn xếp và tránh chiến tranh.

Tổng thống Pháp không có bước đột phá nào để công bố nhưng cho biết ông nghĩ rằng các cuộc đàm phán của mình đã giúp ngăn chặn cuộc khủng hoảng leo thang hơn nữa. "Bình tĩnh ... là điều cần thiết từ tất cả các bên trong lời nói và hành động", Macron nói.

Tổng thống Ukraine Zelenskiy nói rõ rằng ông hoài nghi về bất kỳ sự đảm bảo nào mà Macron có thể nhận được từ Putin. "Tôi không thực sự tin tưởng vào lời nói, tôi tin rằng mọi chính trị gia đều có thể minh bạch bằng cách thực hiện các bước cụ thể", ông nói.

Moscow phủ nhận mọi kế hoạch xâm lược UKraine nhưng đang tìm kiếm sự nhượng bộ sâu rộng từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), liên minh quân sự đã củng cố an ninh ở Tây Âu kể từ năm 1949.

Các yêu cầu bao gồm lời hứa không triển khai tên lửa gần biên giới Nga, thu nhỏ cơ sở hạ tầng của NATO và không cho Ukraine gia nhập liên minh.

Macron sau đó đã bay đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Trong một tuyên bố bên cạnh Macron trước khi cuộc hội đàm bắt đầu, Scholz nói với các phóng viên: "Mục tiêu chung của chúng tôi là ngăn chặn một cuộc chiến tranh ở châu Âu".

"Đánh giá của chúng tôi về tình hình là thống nhất, cũng như lập trường của chúng tôi về điều này: bất kỳ cuộc tấn công nào nữa vào chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là không thể chấp nhận được và sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng đối với Nga - về mặt chính trị, kinh tế và địa chiến lược", ông nói thêm.

tong thong phap macron keu goi binh tinh de giai quyet khung hoang ukraine hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Kiev vào ngày 8/2/2022. Ảnh: RT

Macron và Scholz cũng có cuộc gặp tại Berlin với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Tổng thống Pháp cho biết sau cuộc hội đàm, ba nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ chung của họ đối với chủ quyền của Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai cảnh báo rằng nếu Nga xâm lược Ukraine thì "sẽ không còn Nord Stream 2 nữa", ám chỉ một đường ống dẫn khí đốt mới được xây dựng kéo dài từ Nga sang Đức.

Bên cạnh việc sát cánh cùng Ukraine, một số quan chức phương Tây cũng nghĩ rằng Mỹ đã phóng đại quá mức về mối đe dọa. Kiev cũng đã có những đánh giá về việc chưa có khả năng xảy ra một cuộc xâm lược quy mô lớn từ Nga.

Mai Vân (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: