Mỹ nói sẽ xem xét lại mối quan hệ với NATO vì cuộc chiến ở Iran

(CLO) Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ có thể sẽ phải xem xét lại mối quan hệ với NATO sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc.

Phát biểu trong một chương trình ngày 31/3, ông Rubio nói “không còn nghi ngờ gì nữa” rằng Mỹ sẽ phải đánh giá lại giá trị của NATO đối với lợi ích quốc gia. Ông cho biết quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, khi còn là thượng nghị sĩ, ông từng là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ NATO vì nhận thấy “giá trị to lớn” của liên minh này, đặc biệt là hệ thống căn cứ quân sự tại châu Âu giúp Mỹ triển khai sức mạnh tới nhiều khu vực trên thế giới.

untitled.png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/SecRubio

Dù vậy, ông cảnh báo nếu liên minh không còn cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ để bảo vệ lợi ích của mình, thì NATO có thể trở thành “con đường một chiều”.

Ông cũng đặt câu hỏi về ý nghĩa của việc duy trì liên minh nếu các đồng minh từ chối cho phép sử dụng căn cứ trong những thời điểm cần thiết.

Ông Rubio cho biết Mỹ không yêu cầu các nước NATO tham gia không kích Iran, nhưng ít nhất kỳ vọng được phép sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự. Theo ông, việc một số quốc gia nói “không” đã làm dấy lên nghi vấn về vai trò thực tế của liên minh.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi một số nước châu Âu áp đặt hạn chế đối với hoạt động quân sự của Mỹ. Cùng ngày 31/3, có thông tin Ý từ chối cho một máy bay Mỹ hạ cánh trên đường tới Trung Đông thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Trước đó một ngày, Tây Ban Nha cũng đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay Mỹ liên quan đến chiến dịch chống Iran.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: