Mỹ nói Ukraine chiếm lại 50% lãnh thổ, ông Putin tuyên bố cuộc phản công đã thất bại

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine đã chiếm lại một nửa lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga. Ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của Kiev đã thất bại khi tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Ông Blinken cho biết vào Chủ nhật: “Khoảng 50% số lãnh thổ bị chiếm đóng đã được lấy lại. Song đây vẫn là những ngày đầu của cuộc phản công và nó rất khó khăn…". Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cũng nói rằng tiến trình phản công "chậm hơn mong muốn".

my noi ukraine chiem lai 50 lanh tho ong putin tuyen bo cuoc phan cong da that bai hinh 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm ở Nga vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Ảnh: BelTA

Ukraine nói rằng họ đã chiếm lại được một số ngôi làng ở phía nam nước này và lãnh thổ xung quanh thị trấn Bakhmut ở phía đông, nhưng chưa có bước đột phá lớn nào trước các phòng tuyến được phòng thủ dày đặc của Nga.

Ngược lại với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng cuộc phản công của Kiev đã "thất bại" khi tiếp đón và hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ở Nga.

Cả hai nhà lãnh đạo đều bác bỏ cuộc phản công của Ukraine đã giành lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm đóng và sáp nhập. "Có một, nhưng nó đã thất bại", ông Putin tuyên bố khi được ông Lukashenko hỏi về vấn đề này.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến nhóm lính đánh thuê Wagner. "Chúng tôi đang kiểm soát những gì đang xảy ra với Wagner", ông Lukashenko nói và cảm ơn ông Putin vì đã tuyên bố sẽ bảo vệ Belarus nếu nước này bị tấn công.

Sự hiện diện của tổ chức Wagner tại Belarus đã gây ra phản ứng từ Ba Lan, một thành viên của NATO. Vào Chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết một tiểu đoàn đặc công mới sẽ được thành lập ở phía đông bắc của nước này, tức giáp với Belarus.

Theo các hãng thông tấn BelTA của Belarus và TASS của Nga, Tổng thống Lukashenko đã trao cho ông Putin một bản đồ cho thấy sự di chuyển của quân đội Ba Lan tới biên giới Belarus.

Ông Lukashenko chỉ ra rằng "một trong những lữ đoàn của Ba Lan hiện đang ở cách Brest 40 km, một lữ đoàn khác hiện đang được triển khai cách Grodno khoảng 100 km".

Vào đầu tháng 7, Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ba Lan đã thông báo về quyết định chuyển 1.000 quân nhân và gần 200 đơn vị thiết bị từ các lữ đoàn cơ giới số 12 và 17 đến phần phía đông của Ba Lan.

Huy Hoàng (theo TASS, BelTA, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: