Mỹ phát hiện mỏ lithium trị giá 1.500 tỷ USD trên miệng núi lửa

(CLO) Miệng núi lửa McDermitt Caldera ở Oregon đang trở thành tâm điểm chú ý khi được đánh giá là một trong những mỏ lithium lớn nhất tại Mỹ, ước tính trị giá khoảng 1500 tỷ USD.

Các trầm tích núi lửa cổ đại ở đây có thể chứa từ 20 đến 40 triệu tấn lithium, mở ra tiềm năng lớn cho ngành sản xuất pin trong nước.

Nhà địa chất Sammy Castonguay chia sẻ: "Khu vực này đã tồn tại 16 triệu năm, và chúng tôi sẽ phải đưa ra quyết định trong vài năm tới".

Screenshot 2025-05-11 221824
Ảnh minh họa lithium. (Ảnh: pexel)

HiTech Minerals Inc. đề xuất xây dựng thêm đường sá và hàng trăm giếng để thử nghiệm lithium tại Malheur, một trong những khu vực nghèo nhất Oregon. Nhiều người hy vọng dự án sẽ tạo ra công ăn việc làm, nhưng cũng có lo ngại về tác động đến linh dương sừng nhánh, gà gô xô thơm và các loài quý hiếm.

Sierra Club Oregon ủng hộ năng lượng sạch nhưng khẳng định khai thác phải bảo vệ môi trường sống mong manh. Cục Quản lý Đất đai (BLM) từng mở đợt bình luận công khai ngắn ngủi, gây tranh cãi vì thiếu thời gian đánh giá tác động dài hạn.

Nhu cầu về lithium đã tăng mạnh nhờ vào sự phát triển của các phương tiện giao thông sạch và lưu trữ năng lượng tái tạo. Với trọng lượng nhẹ và tính chất điện hóa ưu việt, lithium trở thành thành phần chủ chốt trong sản xuất pin hiện đại.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường cảnh báo rằng việc khai thác quy mô lớn có thể gây ra những tác động sinh thái nghiêm trọng, bao gồm ô nhiễm bụi, khí thải và rò rỉ các sản phẩm phụ.

McDermitt Caldera hình thành từ những đợt phun trào núi lửa cổ đại, để lại lớp đất sét giàu khoáng chất. Các nghiên cứu cho thấy hàm lượng lithium tại đây đặc biệt cao, hứa hẹn nguồn cung lớn cho thị trường.

Khai thác lithium từ đất sét đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn so với nước muối như ở Nam Mỹ, bao gồm xử lý hóa chất và ngâm axit, đặt ra thách thức về xử lý chất thải.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: