Động thái diễn ra trong bối cảnh Wellington đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và cam kết gần như tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng nhằm nâng cao năng lực phòng thủ trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp.
Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra quyết định phê duyệt khả năng bán vũ khí quân sự cho Chính phủ New Zealand, bao gồm các trực thăng đa nhiệm MH-60R và các thiết bị liên quan”.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ liên tục thúc giục các đồng minh tại châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng chi tiêu quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này sẽ giúp New Zealand nâng cao khả năng ứng phó với các thách thức an ninh hiện tại và trong tương lai.
Cơ quan này nhấn mạnh: “Thương vụ được đề xuất sẽ cải thiện năng lực của New Zealand trong việc đối phó với các mối đe dọa tác chiến hiện tại và tương lai bằng cách tăng cường an ninh cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu”. Đồng thời, New Zealand sẽ “sử dụng năng lực được tăng cường để củng cố khả năng phòng thủ lãnh thổ”.
Các trực thăng Seahawk trong hợp đồng do bộ phận Sikorsky thuộc tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.
Thương vụ mua sắm nằm trong kế hoạch quốc phòng được Chính phủ New Zealand công bố năm 2025. Theo kế hoạch này, Wellington sẽ tăng thêm 9 tỷ đô la New Zealand cho quốc phòng trong vòng 4 năm và đưa chi tiêu quân sự lên mức tương đương 2% GDP trong vòng 8 năm tới.
Tháng trước, New Zealand đã phân bổ thêm 1,58 tỷ đô la New Zealand cho các chương trình quốc phòng mới nhằm nâng cấp năng lực của lực lượng vũ trang nước này.
Phát biểu ngày 6/6 khi tham dự cuộc gặp thường niên với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại bang Queensland của Úc, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon khẳng định nước này vẫn kiên định với mục tiêu gia tăng chi tiêu quốc phòng.
Ông Luxon nói: “Chúng ta đã chuyển từ một môi trường tương đối ổn định sang một môi trường cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt hơn. Việc tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng là hoàn toàn phù hợp”.