Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza

Dù cả 14 quốc gia còn lại trong Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo, song nghị quyết không thể thông qua bởi sự phản đối của Mỹ (vì quy định nghị quyết của cơ quan này không thể thông qua nếu 1 trong 5 thành viên thường trực phủ quyết).

Các nhà ngoại giao cho biết, một dự thảo nghị quyết tương tự dự kiến ​​sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 thành viên, nơi không có quốc gia nào có quyền phủ quyết và có khả năng sẽ được thông qua. Tuy nhiên, các nghị quyết của Đại hội đồng chỉ mang ý nghĩa chính trị, không có cơ chế thực thi cụ thể.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết.
Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết. Ảnh: LHQ

"Chúng tôi sẽ không ủng hộ bất kỳ biện pháp nào không lên án Hamas và không kêu gọi Hamas giải giáp và rời khỏi Gaza", Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea phát biểu trước hội đồng. Mỹ là đồng minh và nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel.

Cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an diễn ra khi Israel tiếp tục tấn công Gaza sau khi chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng vào tháng 3. Các cơ quan y tế Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết 45 người vào thứ Tư.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Barbara Woodward chỉ trích quyết định mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza và hạn chế nghiêm ngặt viện trợ nhân đạo của chính phủ Israel là "không thể biện minh được, không cân xứng và phản tác dụng".

Israel đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện hoặc vĩnh viễn, nói rằng Hamas không thể ở lại Gaza. Trong khi đó, Hamas lên án quyền phủ quyết của Hoa Kỳ. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin bị Hamas và những người khác bắt giữ.

Dưới áp lực toàn cầu, Israel đã cho phép tiếp tục các chuyến hàng viện trợ hạn chế do Liên hợp quốc đứng đầu vào ngày 19 tháng 5. Một tuần sau, một hệ thống phân phối viện trợ mới gây tranh cãi đã được triển khai bởi Quỹ Nhân đạo Gaza do Hoa Kỳ và Israel dẫn đầu.

Liên hợp quốc và các nhóm cứu trợ quốc tế đã từ chối làm việc với GHF vì họ cho rằng tổ chức này không trung lập, quân sự hóa hoạt động viện trợ và buộc người Palestine phải di dời. Đã có một loạt vụ thảm sát người dân Gaza gần các điểm cứu trợ của GHF gần đây.

Liên hợp quốc từ lâu đã đổ lỗi cho Israel và tình trạng vô luật pháp tại vùng đất này đã cản trở việc cung cấp viện trợ vào Gaza và phân phối trên khắp khu vực chiến sự.

"Đủ rồi khi người dân phải chịu đau khổ. Đủ rồi khi thực phẩm được sử dụng làm vũ khí. Đủ rồi, đủ rồi", Đại sứ Liên hợp quốc Samuel Zbogar của Slovenia phát biểu trước Hội đồng Bảo an.

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: