Mỹ: Rơi khinh khí cầu, 16 người thiệt mạng

Một quả khinh khí cầu đã bốc cháy ở Texas hôm 30/7 vừa qua sau khi vướng phải dây diện và rơi xuống, giết chết 16 ngườingooif trong thiệt mang,và trở thành một trong những thảm hoạ khinh khí cầu có thương vong về người cao nhất từ trước tới nay.

(CLO) Một quả khinh khí cầu đã bốc cháy ở Texas hôm 30/7 vừa qua sau khi vướng phải dây diện và rơi xuống, làm 16 người thiệt mang, trở thành một trong những thảm hoạ khinh khí cầu có thương vong về người cao nhất từ trước tới nay.

Mảnh dù còn sót lại của chiếc khinh khí cầu. Ảnh: NTSB
Mảnh dù còn sót lại của chiếc khinh khí cầu. Ảnh: NTSB

Cảnh sát quận Caldwell cho biết 16 người ngồi trên khinh khí cầu này đã thiệt mạng và không ai sóng sót. Đội phản ứng nhanh của Texas cho biết phần chở cả hành khách và phi hành đoàn đã bắt lửa. Đoạn video quay được sau vụ việc cho thấy ngoài những mảnh vải còn sót lại của chiếc khinh khí cầu còn có những vật dụng cá nhân khác.

Uỷ ban an toàn giao thống quốc gia của Mỹ đã không công bố thêm bất kỳ thông tin gì về vụ việc. Tuy nhiên, Erik Grosof, người phát ngôn tại hiện trường cho biết FBI và các tổ chức khác đã được cử tới để điều tra xác định rõ nguyên nhân.

Margaret Wylie, một cư dân địa phương cho biết bà có thể đã chứng kiến tai nạn trên, và hình như nó đã va phải cột điện trước khi gây nên một tiếng nổ lớn như tiếng súng.

"Nó phát nổ như một quả bóng lửa vậy", bà cho biết.

Những hình ảnh còn sót lại của chiếc khinh khí cầu trùng với thiết kế mà công ty được cho là có liên quan, Texas Hot Air Balloon Rides đăng tải trên trang facebook của mình. Công ty này hoạt động ở vùng Austin, Houston và San Antonio.

Chiếc khinh khí cầu này đã khởi hành muộn 8 phút mà không rõ nguyên do. Chuyến đi kéo dài khoảng 12km trước khi các nhân chứng nhìn thấy nó bốc cháy. Hiện các nhà chức trách vẫn đang tập trung vào khả năng do phi công, khâu bảo trì khinh khí cầu, thời tiết hay một số lý do khác.

Tuy nhiên, vấn đề thời tiết lại đang được cho là khả quan nhất, điều có thể đã trực tiếp gây nên vụ va trạm với cột điện cao áp. "Việc tránh đường dây điện là một trong những kỹ năng cơ bản mà tất cả các phi công đều phải thuộc và thực hành liên tục," người phát ngôn của Hiệp hội Khinh khí cầu Mỹ cho biết.

Vụ rơi khinh khí cầu này là vụ việc có thương vong về người lớn nhất tại nước Mỹ, người phát ngôn của Hiệp hội khinh khí cầu Bắc Mỹ cho biết. "Có hàng nghìn khinh khí cầu bay lên mỗi năm. Thực đáng tiếc khi vụ việc này xảy ra, nhưng cũng khẳng định lại rằng đây là vụ việc duy nhất".

Có hơn 150 công ty kinh doanh khinh khí cầu tại Bắc Mỹ. Vụ việc này xảy ra 3 năm sau khi 19 người, hầu hết là du khách người Châu Á và Châu Âu thiệt mạng trong vụ rơi khinh khí cầu ở Luxor, Ai Cập.

Một năm trước đó, một khinh khí cầu khác đã bốc cháy tại New Zealand, 11 người đã thiệt mạng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: