Mỹ sắp lần đầu hạ cánh xuống Mặt trăng sau 50 năm

(CLO) Hơn 50 năm kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng, Mỹ sắp tới sẽ một lần nữa cố gắng hạ cánh tàu trên Mặt trăng, thậm chí còn sẽ đánh dấu lần đầu tiên một công ty tư nhân chạm tới vệ tinh này. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/1 năm sau.

Tàu đổ bộ có tên Peregrine được phát triển bởi công ty tư nhân Mỹ Astrobotic Technology sẽ không có người trên tàu. Giám đốc điều hành John Thornton cho biết tàu sẽ mang theo các thiết bị của NASA để nghiên cứu môi trường Mặt trăng, nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh có người lái Artemis của NASA.

my sap lan dau ha canh xuong mat trang sau 50 nam hinh 1

Tàu vũ trụ Orion trong sứ mệnh Artemis 1 của NASA được phóng tại Trung tâm vũ trụ Kennedy vào tháng 11/2022. Ảnh: AFP

7 năm trước, NASA đã chọn ủy quyền cho các công ty Mỹ đưa thí nghiệm và công nghệ khoa học lên Mặt trăng trong một chương trình có tên CLPS. Những hợp đồng có giá cố định này sẽ giúp phát triển nền kinh tế Mặt Trăng và cung cấp dịch vụ vận chuyển với chi phí thấp hơn.

“Một trong những thách thức lớn mà chúng tôi gặp phải là phóng và hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí ban đầu”, ông Thornton cho biết hôm 30/11 trong cuộc họp báo tại trụ sở công ty ông.

“Chỉ có khoảng một nửa trong số những sứ mệnh chinh phục Mặt trăng là thành công. Vì vậy đây chắc chắn là một thử thách khó khăn. Tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp ở mọi giai đoạn của chương trình”, ông chia sẻ.

Công ty Astrobotic thông báo thời điểm dự kiến thực hiện sứ mệnh này là vào ngày 25/1/2024 từ bang Florida, trên chuyến bay đầu tiên của tên lửa mới do tập đoàn công nghiệp ULA chế tạo mang tên Vulcan Centaur.

Quy trình hạ cánh sẽ diễn ra tự động, không có sự can thiệp của con người nhưng sẽ được giám sát từ trung tâm điều khiển của công ty.

Hồi đầu năm nay, công ty khởi nghiệp iSpace của Nhật Bản đã cố gắng trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đáp xuống Mặt trăng, nhưng sứ mệnh đã thất bại do thiết bị gặp sự cố. Israel cũng phải chịu thất bại trong năm 2019.

Đến nay chỉ có 4 quốc gia hạ cánh thành công tàu đổ bộ của mình lên Mặt trăng bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc và gần đây nhất là Ấn Độ.

Ngoài Astrobotic, NASA còn ký hợp đồng với các công ty khác như Firefly Aerospace, Draper và Intuitive Machines. Trong đó, Intuitive Machines dự kiến phóng tàu bằng tên lửa SpaceX trong tháng 1 tới.

Như đã biết, với chương trình khổng lồ Artemis, NASA muốn lập một căn cứ trên Mặt trăng. Chương trình này đã thực hiện xong sứ mệnh đầu tiên (Artemis I), khi đưa tàu vũ trụ không người lái đến quỹ đạo Mặt trăng (không đổ bộ) và trở về Trái đất thành công vào tháng 12 năm ngoái.

Hoài Phương (theo NASA, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: