Mỹ sắp nối lại các chuyến bay thẳng đến Lebanon sau hơn 4 thập kỷ

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 thông báo sẽ cho phép các hãng hàng không Mỹ khai thác trở lại các chuyến bay thẳng tới Lebanon, đánh dấu lần đầu tiên tuyến bay này được khôi phục sau hơn 40 năm bị đình chỉ.

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và Tổng thống Joseph Aoun tại Nhà Trắng ngày 21/7. Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của một tổng thống Lebanon kể từ năm 2009.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết ông đã chỉ đạo chính quyền cho phép tất cả các hãng hàng không Mỹ mở các chuyến bay thẳng tới Lebanon.

"Tôi chính thức chỉ đạo chính quyền của mình cho phép tất cả các hãng hàng không Mỹ khai thác các chuyến bay thẳng đến Lebanon để người dân Mỹ có thể dễ dàng đến thăm vùng đất tươi đẹp này", ông Trump viết.

screenshot-2026-07-22-at-063515.jpg
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình.

Các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Lebanon đã bị đình chỉ từ năm 1985, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan, sau vụ không tặc cướp máy bay TWA Flight 847.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam hoan nghênh quyết định của ông Trump, cho rằng động thái này "mở ra cơ hội quan trọng để tăng cường đi lại và kết nối giữa Lebanon với Mỹ, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế Lebanon".

Trong cuộc gặp, ông Trump cho rằng Lebanon là một quốc gia đã phải chịu nhiều đối xử bất công: "Lebanon đã là một nơi và một đất nước bị đối xử rất tệ. Chúng tôi sẽ giúp đất nước này được đối xử đúng mực và nhận được sự tôn trọng xứng đáng."

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ giúp Lebanon rất nhiều", nhưng không nêu cụ thể các biện pháp sẽ được triển khai.

Theo giới chức Lebanon, một trong những mục tiêu quan trọng của chuyến thăm là kêu gọi Mỹ hỗ trợ thúc đẩy một nền hòa bình ổn định và lâu dài cho quốc gia này, sau nhiều tháng xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran.

Bên cạnh việc khôi phục các chuyến bay thẳng, Beirut cũng hy vọng các cuộc trao đổi tại Washington sẽ giúp thúc đẩy việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon, nơi quân đội Israel vẫn đang kiểm soát nhiều khu vực trong chiến dịch nhằm vào Hezbollah.

Mặc dù Washington đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Israel và Lebanon, nhưng những nỗ lực này đã bị xao nhãng trong những tuần gần đây do sự gia tăng xung đột toàn diện giữa Mỹ và Iran.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: