Mỹ tạm thời chặn công dân từ Congo về nước do dịch Ebola

(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 13/7 thông báo sẽ chặn công dân Mỹ đang ở CHDC Congo lên các chuyến bay thương mại trở về Mỹ, trong bối cảnh dịch Ebola tại quốc gia châu Phi này tiếp tục lan rộng.

Theo đó, công dân Mỹ đang ở Congo hoặc mới rời khỏi nước này sẽ bị đưa vào danh sách “không được lên máy bay” cho đến khi họ lưu trú ít nhất 21 ngày tại một nước thứ ba.

Biện pháp mới được đưa ra khi dịch Ebola đã lan sang nhiều tỉnh của Congo. Theo số liệu chính thức công bố ngày 12/7, Congo đã ghi nhận 1.926 ca mắc Ebola, trong đó có 702 người tử vong.

3-4693-9266.jpg
Dịch Ebola đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại CHDC Congo. Ảnh chụp màn hình.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Hãng Reuters dẫn thông tin từ quan chức Mỹ cho biết khoảng 24 công dân Mỹ dự kiến lên các chuyến bay về nước trong ngày 14/7 sau khi từng đến Congo. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ hỗ trợ những người này cùng các trường hợp liên quan trong thời gian chờ tại quốc gia thứ ba.

Trước đó, ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ xác nhận một nhân viên nhân đạo người Mỹ tại Congo dương tính với virus Ebola. Tổ chức Samaritan’s Purse sau đó xác nhận bệnh nhân là nhân viên của mình.

Ông Franklin Graham, Chủ tịch của Samaritan’s Purse, cho hay: "Chúng tôi xác nhận rằng một trong những nhân viên của mình đang làm việc tại Bunia, CHDC Congo, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola". Ông nói thêm rằng, nhân viên này thuộc bộ phận hậu cần và không trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong suốt một tháng làm việc tại đây.

Bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Đại học Frankfurt (Đức) để điều trị vào ngày 13/7. Đây là công dân Mỹ thứ hai mắc Ebola trong đợt bùng phát lần này. Trước đó, bác sĩ Peter Stafford của tổ chức Serge cũng được đưa sang Bệnh viện Charité ở Berlin (Đức) điều trị vào tháng 5, xuất viện trong tháng 6 và hiện cùng gia đình trở về Mỹ.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 13/7 nhấn mạnh trên mạng xã hội X: "Vì việc lây nhiễm trong số các nhân viên ứng phó không phải là điều bất ngờ trong một đợt bùng phát ở quy mô này, việc bảo vệ những người ứng phó ở tuyến đầu phải là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi vô cùng biết ơn lòng dũng cảm và sự cam kết của tất cả các nhân viên y tế đang làm việc để chấm dứt đợt bùng phát này".

Xem thêm

Tai nạn liên hoàn tại Mexico khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

Tai nạn liên hoàn tại Mexico khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

(CLO) Ít nhất 9 người, trong đó có hai trẻ em, đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ngày 12/7 trên cao tốc Guadalajara–Tepic, bang Jalisco, miền tây Mexico. Giới chức Mexico cho biết bốn công dân Mỹ nằm trong số các nạn nhân bị thương.

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất

(CLO) Ngày 12/7, Hàn Quốc lần đầu tiên ban hành cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất kể từ khi nước này áp dụng hệ thống cảnh báo mới, sau khi nhiệt độ tại nhiều khu vực tăng lên gần 40 độ C.

Cỡ chữ bài viết: