Mỹ tăng cường quân đội ở Trung Đông, cảnh báo các bên không 'can dự' vào cuộc chiến

(CLO) Mỹ đã cảnh báo các bên không nên leo thang hoặc can dự vào cuộc chiến của Israel với Hamas, theo hai quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết hôm Chủ nhật (22/10), vài giờ sau khi Lầu Năm Góc tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực.

Với căng thẳng gia tăng, Mỹ cũng tuyên bố hôm Chủ nhật rằng họ đã ra lệnh cho các nhân viên không khẩn cấp rời khỏi đại sứ quán của mình ở Iraq.

my tang cuong quan doi o trung dong canh bao cac ben khong can du vao cuoc chien hinh 1

Quân đội Israel tuần tra kiểm soát hàng rào biên giới với Gaza. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Antony Blinken nói trên CBS News: “Chúng tôi cho rằng có khả năng leo thang. Không ai nên lợi dụng thời điểm này để leo thang các cuộc tấn công tiếp theo vào Israel hoặc tấn công vào nhân viên của chúng tôi”.

Ông Blinken cho biết Mỹ, quốc gia đã cử hai nhóm tàu sân bay đến phía đông Địa Trung Hải, đang "thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng chúng tôi có thể bảo vệ họ. Và nếu cần, hãy đáp trả một cách dứt khoát".

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, người đã cảnh báo về "khả năng leo thang đáng kể các cuộc tấn công nhằm vào quân đội của chúng ta" trong khu vực.

Ông Austin cho biết rằng ông đã kích hoạt triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và các tiểu đoàn Patriot bổ sung "khắp khu vực".

“Cuối cùng, tôi đã bố trí thêm một số lực lượng theo lệnh chuẩn bị triển khai..., nhằm tăng cường sự sẵn sàng và khả năng phản ứng nhanh chóng của họ theo yêu cầu”, ông tuyên bố thêm.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có lo ngại rằng các chiến binh Hezbollah ở Lebanon và các nhóm khác có thể lợi dụng tình hình căng thẳng ở Gaza để mở rộng xung đột.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm thứ Sáu họ đã đưa ra chỉ thị cho các nhân viên không khẩn cấp và các thành viên gia đình đủ điều kiện rời khỏi Đại sứ quán Mỹ và Lãnh sự quán Mỹ ở Iraq, "do các mối đe dọa an ninh gia tăng đối với nhân viên và lợi ích của Mỹ". Tuyên bố cũng cảnh báo công dân Mỹ không nên đến Iraq.

Nhiều căn cứ quân sự ở Iraq do Mỹ phối hợp hoặc dẫn đầu đã bị tấn công trong những ngày gần đây. Trong khi đó, dọc theo biên giới phía bắc của Israel với Lebanon, quân đội Israel đã giao tranh với nhóm chiến binh Hezbollah trong bối cảnh lo ngại về một mặt trận mới mở ra.

Mỹ đã cho phép các nhân viên đại sứ quán không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi đại sứ quán ở Lebanon vào tuần trước.

Quân đội Israel cho biết họ sẽ tăng cường tấn công vào Dải Gaza do Hamas kiểm soát trước một cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch. Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, quân đội Israel đã không kích Gaza suốt từ ngày 7 tháng 10, đến này đã khiến hơn 4.650 người Palestine thiệt mạng và biến nhiều khu đô thị đông dân cư thành đống đổ nát.

Hoàng Hải (theo AFP, Reuters, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: