Quân đội Mỹ bị tấn công từ cả Iraq, Syria lẫn Yemen, căng thẳng gia tăng ở Trung Đông

(CLO) Quân đội Mỹ đã liên tục bị tấn công ở Iraq, Syria và bởi cả phiến quân từ Yemen. Sự việc đang làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông vốn đang được thúc đẩy bởi cuộc chiến Israel - Hamas.

Các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Hôm thứ Tư, một máy bay không người lái (UAV) đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria gây ra thiệt hại nhẹ, trong khi một chiếc khác bị bắn hạ.

quan doi my bi tan cong tu ca iraq syria lan yemen cang thang gia tang o trung dong hinh 1

Một căn cứ quân sự ở gần Mosul, Iraq. Ảnh: Reuters

Đầu tuần này, lực lượng Mỹ cũng đã ngăn chặn nhiều máy bay không người lái nhắm vào quân đội của họ đang đóng quân ở Iraq. Hôm thứ Năm, căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq cũng đã bị tên lửa và UAV nhắm mục tiêu, gây ra một số vụ nổ bên trong căn cứ. Trong một lần báo động giả tại căn cứ không quân al-Asad, một thành viên dân sự đã qua đời vì ngừng tim.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder nói với các phóng viên hôm thứ Năm: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào”.

Trong khi đó, một tàu chiến của Hải quân Mỹ đi gần Yemen hôm thứ Năm cũng đã đánh chặn tên lửa và một số máy bay không người lái được phóng bởi những gì mà ông Ryder nói là do phong trào Houthi, mặc dù có vẻ như các quả đạn này hướng về phía Israel.

Tướng Ryder cho biết ông không thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công và xung đột giữa Israel và Hamas. Ông nói: “Tại thời điểm này, một lần nữa, thông tin mà chúng tôi có không cho thấy mối liên hệ trực tiếp với vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10”.

Ở Iraq, căng thẳng về cuộc chiến ở Gaza đã lên cao. Giáo sĩ Hồi giáo Shi'ite hàng đầu của nước này, Grand Ayatollah Ali al-Sistani, tuần trước đã lên án Israel và kêu gọi thế giới đứng lên chống lại "sự tàn bạo khủng khiếp" ở Gaza.

Kataib Hezbollah, một phe vũ trang hùng mạnh ở Iraq, cáo buộc Mỹ hỗ trợ Israel tấn công Gaza và nói rằng quân đội Mỹ nên rời khỏi Iraq.Trong những năm qua, lực lượng phiến quân ở Iraq thường xuyên tấn công quân đội và Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bằng tên lửa.

Mỹ có 2.500 quân ở Iraq và 900 quân khác ở Syria, nước láng giềng với Iraq, thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS), lực lượng đã chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ ở cả hai nước vào năm 2014.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã điều thêm lực lượng hải quân tới Trung Đông trong hai tuần qua, bao gồm hai tàu sân bay, các tàu chiến khác và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ trong những ngày gần đây.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: