Mỹ thắng Nga trong cuộc đua lãnh đạo cơ quan viễn thông của Liên Hợp Quốc

(CLO) Hôm thứ Năm, bà Doreen Bogdan-Martin đã được bầu là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan viễn thông của Liên Hợp Quốc, khi bà đánh bại đối thủ người Nga để đảm đương vị trí này.

Bogdan-Martin sẽ trở thành tổng thư ký tiếp theo của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), tổ chức đóng vai trò quan trọng trên toàn cầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản cho điện thoại di động, truyền hình và internet.

my thang nga trong cuoc dua lanh dao co quan vien thong cua lien hop quoc hinh 1

Bà Doreen Bogdan-Martin sau khi được bầu làm tổng thư ký mới của Liên minh Viễn thông Quốc tế. Ảnh: EPA-EFE

Bà chiến thắng ấn tượng với tỷ lệ phiếu bầu 139-25 trước cựu Thứ trưởng Viễn thông Nga Rashid Ismailov trong một cuộc bầu cử giữa các quốc gia thành viên của ITU tại một hội nghị ở Bucharest.

Bà tham gia phòng phát triển - một trong ba bộ phận chính của ITU - vào năm 1993 và trở thành giám đốc trung tâm vào năm 2019, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số.

Cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo cơ quan công nghệ thông tin và truyền thông có trụ sở tại Geneva của Liên Hợp Quốc - cơ quan điều phối mọi thứ từ tần số vô tuyến đến vệ tinh và 5G - không liên quan đến cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine.

Bogdan-Martin nói: “Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể: xung đột leo thang, khủng hoảng khí hậu, an ninh lương thực, bất bình đẳng giới và 2,7 tỷ người không có quyền truy cập internet... Chúng tôi đang thúc đẩy một làn sóng đổi mới và tăng trưởng mạnh mẽ và phải sử dụng cơ hội này để cải thiện cuộc sống của mọi người - đặc biệt là những người bị bỏ lại phía sau”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố: “Kết quả này phản ánh sự tán thành rộng rãi của các quốc gia thành viên trong tầm nhìn của Bogdan-Martin về kết nối toàn cầu, trao quyền kỹ thuật số và sự lãnh đạo tại ITU mang tính đổi mới, hợp tác và toàn diện”.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: