Mỹ thành lập 'liên minh' chống lại Houthi ở Biển Đỏ, ngăn khủng hoảng hàng hải

(CLO) Hôm thứ Hai (18/12), Mỹ cho biết họ đang thành lập một liên minh hàng hải quốc tế để chống lại các cuộc tấn công đang ngày càng gia tăng của phiến quân Houthi trên tuyến đường vận chuyển hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ.

"Những cuộc tấn công này là liều lĩnh, nguy hiểm và vi phạm luật pháp quốc tế", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu trong cuộc họp báo khi đến thăm Israel.

my thanh lap lien minh chong lai houthi o bien do ngan khung hoang hang hai hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hội đàm tại Tel Aviv, Israel vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu như thế nào?

Houthi liên tiếp tấn công tàu thương mại, hãng vận chuyển Maersk dừng hoạt động ở Biển Đỏ

Houthi tuyên bố tấn công tên lửa vào tàu chở dầu Na Uy ở Trung Đông

Nhiều tàu thương mại bị tấn công ở Biển Đỏ, phiến quân Houthi nhận trách nhiệm

"Chúng tôi đang hành động để xây dựng một liên minh quốc tế nhằm giải quyết mối đe dọa này… Đây không chỉ là vấn đề của Mỹ. Đây là một vấn đề quốc tế và nó xứng đáng nhận được phản hồi quốc tế”, ông nói và cho biết thêm rằng một cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến với các nước Trung Đông sẽ diễn ra vào thứ Ba để giải quyết vấn đề.

Houthi tấn công hàng loạt tàu vận chuyển

Phiến quân Houthi ở Yemen cho biết trước đó họ đã tấn công hai tàu "có liên hệ với Israel" ở Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với Gaza, trong bối cảnh ngày càng có nhiều công ty tạm dừng vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này.

Các cuộc tấn công vào tàu Swan Atlantic thuộc sở hữu của Na Uy và một con tàu khác được Houthi xác định là MSC Clara là vụ mới nhất trong một một loạt vụ tấn công đang làm gián đoạn thương mại toàn cầu mà nhóm chiến binh này gây ra, nhằm gây áp lực lên Israel trong cuộc chiến với Hamas.

Nhưng chủ sở hữu của Swan Atlantic, Inventor Chemical Tankers của Na Uy, cho biết trong một tuyên bố rằng các con tàu của họ đang chở nguyên liệu nhiên liệu sinh học từ Pháp đến Đảo Reunion và được quản lý bởi một công ty Singapore, đồng thời cho biết thêm thủy thủ đoàn người Ấn Độ không hề hấn gì và con tàu chỉ bị hư hại nhẹ.

Cuộc tấn công diễn ra trong lúc người đứng đầu Lầu Năm Góc đang đến thăm Israel sau khi dừng chân ở Bahrain, căn cứ của Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. “Tại Biển Đỏ, chúng tôi đang dẫn đầu một lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia nhằm duy trì nguyên tắc nền tảng về tự do hàng hải”, ông Austin nói.

Quân đội Mỹ cho biết hôm thứ Bảy, một tàu khu trục của Mỹ đã bắn hạ 14 máy bay không người lái ở Biển Đỏ được phóng từ các khu vực do phiến quân Houthi kiểm soát ở Yemen. Vương quốc Anh cho biết một trong những tàu khu trục của họ cũng đã bắn hạ một máy bay không người lái bị nghi ngờ tấn công trong khu vực.

Trong một tuyên bố, phiến quân từ Yemen thề sẽ "tiếp tục ngăn chặn tất cả các tàu hướng tới các cảng của Israel... di chuyển ở Biển Ả Rập và Biển Đỏ" cho đến khi có thêm thực phẩm và thuốc men được phép vào Gaza.

Nhiều công ty ngừng vận chuyển qua Biển Đỏ

Công ty dầu mỏ khổng lồ BP đã trở thành hãng mới nhất đình chỉ việc di chuyển qua Biển Đỏ vào thứ Hai, trong khi hãng vận tải Evergreen cho biết họ đã đình chỉ các chuyến hàng vận chuyển hàng hóa của Israel.

my thanh lap lien minh chong lai houthi o bien do ngan khung hoang hang hai hinh 2

Trực thăng quân sự Houthi bay trên tàu chở hàng Galaxy Leader ở Biển Đỏ trong bức ảnh được công bố vào ngày 20 tháng 11 năm 2023 Ảnh: Phiên quân Houthi

Frontline, một trong những công ty tàu chở dầu lớn nhất thế giới, cũng cho biết họ đang định tuyến lại các tàu và sẽ "chỉ cho phép hoạt động kinh doanh mới" thông qua một tuyến đường khác qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi. Tuyến đường đó dài hơn và tốn nhiều nhiên liệu hơn.

Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ đã buộc các công ty bảo hiểm phải tăng đáng kể phí bảo hiểm đối với các con tàu, khiến một số tàu đi qua Kênh đào Suez không còn lợi ích về kinh tế.

Công ty vận tải Địa Trung Hải của Ý-Thụy Sĩ, CMA CGM của Pháp, Hapag-Lloyd của Đức, Euronav của Bỉ và đặc biệt “gã khổng lồ” vận tải biển Maersk của Đan Mạch đều đã ngừng vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ cho đến khi có thông báo mới.

Các cuộc tấn công đã trở thành "cuộc khủng hoảng an ninh hàng hải... với ý nghĩa về thương mại và kinh tế trong và ngoài khu vực", chuyên gia Torbjorn Soltvedt của công ty phân tích Verisk Maplecroft cho biết.

Hoàng Hải (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: