Mỹ theo dõi chặt chẽ Trung Quốc sau vụ thử tên lửa siêu thanh

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18/10 cho biết, Washington đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Trung Quốc đối với các hệ thống vũ khí tiên tiến, đồng thời từ chối bình luận trực tiếp về báo cáo rằng Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân.

Bộ trưởng Austin nói với các phóng viên trong chuyến thăm tới nước cộng hòa Georgia rằng: "Chúng tôi theo dõi chặt chẽ sự phát triển của Trung Quốc về vũ khí trang bị cũng như các năng lực, nhưng hệ thống tiên tiến sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực".

my theo doi chat che trung quoc sau vu thu ten lua sieu thanh hinh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ Trung Quốc sau vụ thử tên lửa siêu thanh - Ảnh: Trung Quốc

Ông nói rằng Washington sẽ vẫn tập trung vào thách thức quân sự từ Bắc Kinh. 

Bộ trưởng Quốc Austin phát biểu trong chuyến công du tới châu Âu, trong đó Lầu Năm Góc nói rằng ông sẽ "trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của Mỹ đối với chủ quyền của họ trước sự xâm lược của Nga".

Ông cho biết Mỹ sẽ hợp tác với Gruzia, quốc gia từng xảy ra cuộc chiến tranh ngắn với Nga năm 2008, để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ và răn đe.

Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cũng sẽ thăm Ukraine và Romania trước chuyến thăm trụ sở NATO ở Brussels.

Trung Quốc phản ứng

Hôm thứ Hai (18/10), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thông tin rằng họ đã phóng một tên lửa siêu thanh gần đây, khi nói rằng họ chỉ thử nghiệm một tàu vũ trụ để thử nghiệm các công nghệ có thể tái sử dụng, chứ không phải tên lửa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên rằng, "cuộc thử nghiệm này là một cuộc thử nghiệm tàu ​​vũ trụ thông thường, được sử dụng để thử nghiệm một công nghệ tàu vũ trụ có thể tái sử dụng".

Ông cho biết thêm, "điều này có thể cung cấp một cách thuận tiện và rẻ tiền để con người sử dụng không gian cho các mục đích hòa bình".

Cùng với Trung Quốc, Mỹ, Nga và ít nhất năm quốc gia khác đang nghiên cứu về công nghệ siêu thanh. Tên lửa siêu thanh có thể bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh và giống như tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo bay cao vào không gian theo hình vòng cung để tiếp cận mục tiêu, trong khi một tên lửa siêu thanh bay trên quỹ đạo thấp trong khí quyển, có khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh hơn.

Điều quan trọng là, tên lửa siêu thanh có thể điều khiển được - khiến nó khó theo dõi và phòng thủ hơn.

Các quốc gia bao gồm Mỹ đã phát triển các hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, nhưng khả năng theo dõi và hạ gục tên lửa siêu thanh của họ vẫn còn là một câu hỏi.

Theo một báo cáo gần đây của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ, Trung Quốc đang tích cực phát triển công nghệ này. Báo cáo của Financial Times cho biết tiến độ của Bắc Kinh trong lĩnh vực này đã "khiến tình báo Mỹ bất ngờ".

Nguyễn Hoàng (Theo Channelnewsasia)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: