Mỹ thúc giục EU giải phóng kho dự trữ để giúp giảm giá dầu diesel

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể cấm xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu để ép đồng minh xả kho dự trữ, nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước thềm bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "đang cân nhắc" khả năng cấm xuất khẩu dầu diesel sang châu Âu và các khu vực khác, nhằm gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) phối hợp hạ nhiệt giá nhiên liệu.

Một ngày sau, trong chuyến thăm bang Texas, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục khẳng định "có thể" sẽ yêu cầu các đồng minh châu Âu giải phóng kho dự trữ chiến lược.

Quan điểm này được củng cố khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hối thúc các đối tác châu Âu nhanh chóng thực hiện cam kết, cung cấp thêm nguồn cung ngay lập tức để giải quyết tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng.

untitled-2972.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Thông điệp phối hợp cũng được giới chức Mỹ liên tục phát đi. Tại hội nghị thương mại G20 ở Milwaukee, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khẳng định hai bên đều "mong muốn hợp tác" về vấn đề dầu diesel. Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tiết lộ thị trường sẽ sớm đón nhận "những thông báo từ các nước bạn bè ở châu Âu" nhằm kéo giảm giá mặt hàng này.

Phản hồi về vấn đề trên, Điện Élysée khẳng định Washington chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào về việc xả kho dự trữ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Dù vậy, theo truyền thông Pháp, ông Macron dự kiến sẽ triệu tập hội nghị trực tuyến với lãnh đạo nhóm G7 vào giữa tháng 10 nhằm tìm kiếm biện pháp bình ổn giá nhiên liệu, trong đó bao gồm cả phương án phối hợp xả kho dự trữ.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel trung bình tại nước này đã vọt lên 6,39 USD/gallon – tăng hơn 70% kể từ khi xung đột Mỹ – Iran bùng phát. Chi phí năng lượng đắt đỏ kéo theo bão giá sinh hoạt đang trở thành rủi ro chính trị lớn, đe dọa nguy cơ mất quyền kiểm soát Quốc hội của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Xem thêm

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

Hồ nước lớn thứ năm Hy Lạp trơ đáy vì hạn hán

(CLO) Hồ Koroneia từng là hồ nước quan trọng ở miền bắc Hy Lạp, thu hút hàng nghìn chim di cư, du khách, ngư dân và nông dân. Sau nhiều năm mưa ít, nắng nóng và khai thác nước quá mức, hồ nay chỉ còn chưa đến 1/10 diện tích ban đầu.

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

Lầu Năm Góc lập bộ chỉ huy mới để phát triển AI và UAV

(CLO) Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới chuyên phát triển và cung cấp các năng lực tự động hóa, robot cho toàn quân, trong bối cảnh phương tiện bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức tác chiến.

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

Nắng nóng kỷ lục, các sông băng Thụy Sĩ mất hơn 5%

(CLO) Các sông băng tại Thụy Sĩ vừa trải qua một đợt suy giảm nghiêm trọng khi mất hơn 5% tổng thể tích băng trong năm 2026 do tác động của các đợt nắng nóng kỷ lục cùng lượng tuyết rơi thưa thớt trong mùa đông.

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

Châu Phi khởi công nhà máy lọc dầu 16 tỷ USD tại Kenya

(CLO) Các nhà lãnh đạo Kenya, Uganda và Ethiopia ngày 30/9 tham dự lễ khởi công dự án nhà máy lọc dầu trị giá 16 tỷ USD tại thành phố ven biển Lamu, Kenya, được kỳ vọng trở thành cơ sở lọc dầu lớn nhất Đông và Trung Phi.

Cỡ chữ bài viết: