Mỹ tiếp tục gây sức ép, lạc quan sớm đạt thỏa thuận với Iran

(CLO) Chính quyền Mỹ bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận với Iran, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế và triển khai phong đường biển của Tehran.

Ngày 15/4, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran “rất có khả năng” sẽ tiếp tục diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan, sau khi các cuộc thương lượng cuối tuần trước chưa đạt được đột phá.

Bà Leavitt nói: “Các cuộc đàm phán rất có khả năng sẽ diễn ra ở cùng địa điểm như lần trước”, đồng thời khẳng định: “Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán”.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều thứ Ba.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà Trắng đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã chính thức đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần được hai bên nhất trí từ ngày 8/4.

Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir đã đến Tehran nhằm tiếp tục vai trò hòa giải, còn Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố nước này cam kết “thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Gia tăng áp lực, phong tỏa hàng hải

Song song với nỗ lực ngoại giao, Mỹ đẩy mạnh các biện pháp gây sức ép kinh tế nhằm vào Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu của Tehran.

Ông cảnh báo: “Người Iran nên biết rằng đây sẽ là đòn trừng phạt tài chính tương đương với những gì chúng ta đã thấy trong các hoạt động quân sự”, ám chỉ các chiến dịch không kích trước đó của Mỹ và Israel.

Mỹ cũng cảnh báo các ngân hàng Trung Quốc không xử lý giao dịch liên quan đến Iran nếu không muốn đối mặt với các biện pháp trừng phạt, trong bối cảnh Trung Quốc từng mua hơn 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) của Mỹ đang hoạt động ở vùng biển gần Iran. Ảnh: CENTCOM
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance (DDG 111) của Mỹ đang hoạt động ở vùng biển gần Iran. Ảnh: CENTCOM

Cùng lúc, Washington triển khai phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng bậc nhất thế giới, khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này giảm mạnh.

Quân đội Mỹ cho biết trong 48 giờ đầu tiên sau khi áp đặt phong tỏa, không có tàu nào vượt qua được lực lượng kiểm soát. Chín tàu đã phải quay đầu theo chỉ thị của phía Mỹ.

Tehran cảnh báo có thể chặn dòng thương mại tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa.

Đáp lại, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ leo thang quân sự nếu giao tranh tái diễn. Ông phát biểu trên Fox Business Network: "Chúng tôi có thể phá hủy mọi cây cầu của họ trong một giờ. Chúng tôi có thể phá hủy mọi nhà máy điện, nhà máy điện của họ, trong một giờ. Chúng tôi không muốn làm điều đó... vì vậy chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Bế tắc hạt nhân cản trở thỏa thuận

Một trong những trở ngại lớn nhất trong đàm phán là chương trình hạt nhân của Iran. Mỹ đề xuất Tehran đình chỉ toàn bộ hoạt động hạt nhân trong 20 năm, trong khi phía Iran chỉ chấp nhận mức từ 3 đến 5 năm.

Washington cũng yêu cầu Iran chuyển toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu ra khỏi lãnh thổ, còn Tehran yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế.

Dù vậy, các nguồn tin cho biết những cuộc trao đổi hậu trường đã giúp hai bên thu hẹp khác biệt, mở ra khả năng đạt được một thỏa thuận trong các vòng đàm phán sắp tới.

Xung đột hiện nay bắt đầu từ ngày 28/2 khi Mỹ phối hợp với Israel tấn công Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào các nước vùng Vịnh và làm leo thang căng thẳng tại Lebanon. Các bộ trưởng tài chính của nhiều quốc gia đã cảnh báo cuộc khủng hoảng này sẽ tiếp tục gây áp lực lên kinh tế toàn cầu ngay cả khi sớm được giải quyết.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: