Mỹ triển khai quân đội tới Nigeria

Đây là lần thừa nhận đầu tiên về sự hiện diện của lực lượng mặt đất Mỹ tại Nigeria kể từ khi Washington thực hiện các cuộc không kích vào ngày 25/12 năm ngoái.

Quyết định cử quân được đưa ra sau khi cả hai quốc gia đạt được đồng thuận rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa để đối phó với các mối đe dọa khủng bố đang gia tăng. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các chuyến bay giám sát trên bầu trời Nigeria từ Ghana bắt đầu từ cuối tháng 11 năm ngoái.

Tướng Dagvin R.M. Anderson, người đứng đầu Bộ chỉ huy Châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM), cho biết trong buổi họp báo vào ngày 3/2 rằng: "Điều đó đã dẫn đến sự hợp tác ngày càng tăng giữa các quốc gia của chúng ta, bao gồm cả một đội ngũ nhỏ của Mỹ mang theo một số khả năng độc đáo từ Mỹ".

1920px-un-nigeria.png
Bản đồ Nigeria. Ảnh: UN

Tướng Anderson không cung cấp thêm chi tiết về quy mô và phạm vi thực hiện nhiệm vụ. Theo một cựu quan chức Mỹ, nhóm quân này dường như tham gia sâu vào việc thu thập thông tin tình báo và hỗ trợ lực lượng Nigeria tấn công các nhóm liên kết với khủng bố. Sự hiện diện này được cho là nhằm tối ưu hóa khả năng tác chiến cho quân đội sở tại trong bối cảnh an ninh phức tạp.

Sự can thiệp quân sự của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Nigeria đang chịu áp lực nặng nề từ Washington sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc quốc gia Tây Phi này thất bại trong việc bảo vệ người Công giáo khỏi các phiến quân Hồi giáo cực đoan hoạt động ở phía tây bắc.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, ông Trump từng cảnh báo rằng Cơ đốc giáo đang đối mặt với một "mối đe dọa mang tính tồn vong" tại Nigeria và đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu bạo lực nhắm vào các cộng đồng tôn giáo không được ngăn chặn.

Chính phủ Nigeria đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc đàn áp tôn giáo và khẳng định rằng họ đang nhắm mục tiêu vào các nhóm vũ trang tấn công cả dân thường theo đạo Công giáo và đạo Hồi. Các nhóm như Boko Haram và Tỉnh Tây Phi của Nhà nước Hồi giáo (ISWAP) đã tăng cường tấn công vào các đoàn xe quân sự và dân thường, biến khu vực phía tây bắc Nigeria thành tâm điểm của cuộc nổi dậy kéo dài 17 năm qua.

Gần đây nhất, Bộ chỉ huy Châu Phi của quân đội Mỹ cho biết một cuộc không kích phối hợp với chính quyền Nigeria tại bang Sokoto đã tiêu diệt nhiều tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: