Mỹ triệt phá 'siêu đường dây' gian lận y tế trị giá 2,5 tỷ đô la

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Tư (28/6) đã công bố các cáo buộc hình sự nhắm vào 78 bị cáo liên quan đến vụ án gian lận y tế trị giá tới 2,5 tỷ USD, khi những kẻ lừa đảo đã trục lợi từ người già, người khuyết tật, bệnh nhân HIV và kể cả phụ nữ mang thai.

Các vụ việc bao gồm các cáo buộc lập hóa đơn sai chương trình bảo hiểm Medicare cho người già, tàn tật… cho đến việc chuyển hướng bất hợp pháp các loại thuốc theo toa đắt tiền.

my triet pha sieu duong day gian lan y te tri gia 25 ty do la hinh 1

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ: Hơn 200 tỷ USD cứu trợ COVID-19 có khả năng đã bị đánh cắp

Trong số những kẻ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm 24 bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế được cấp phép khác, cũng như các quản lý cấp cao hiện tại và trước đây của một nền tảng y tế trực tuyến lâu đời bị cáo buộc lập hóa đơn sai giá trị lên tới 1,9 tỷ đô la.

Các quan chức cho biết trong tổng số 2,5 tỷ đô la bị gian lận đối với dịch vụ y tế Medicare, các chương trình cứu trợ Medicaid dành cho người nghèo và các chương trình bảo hiểm khác, khoảng 1,1 tỷ đô la đã rơi vào túi những kẻ lừa đảo.

“Bộ Tư pháp sẽ tìm và đưa ra trước công lý những tên tội phạm tìm cách lừa gạt người Mỹ và ăn cắp từ các chương trình do người đóng thuế tài trợ”, Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.

Một số trường hợp liên quan đến thuốc điều trị HIV đắt tiền, có thể lấy tỷ lệ hoàn trả của Medicare lên tới 10.000 đô la một tháng. Trong một trường hợp, chủ sở hữu của một công ty phân phối dược phẩm ở New Jersey đã bị buộc tội mua bất hợp pháp thuốc điều trị HIV và sau đó bán lại thu lời.

Trong một trường hợp khác, một chủ doanh nghiệp ở Wisconsin bị cáo buộc săn đón những phụ nữ mang thai có thu nhập thấp và dụ họ đăng ký các dịch vụ chăm sóc trước khi sinh, để trục lợi từ hồ sơ của họ.

Nhiều trường hợp gian lận khác liên quan đến dịch vụ bảo hiểm y tế Medicare dành cho những bệnh nhân lớn tuổi hoặc khuyết tật, những người bị lừa cung cấp thông tin bảo hiểm cá nhân.

Trong những kế hoạch như vậy, các bác sĩ bị cáo buộc gian lận thường không thực sự chăm sóc các bệnh nhân nhưng vẫn hưởng lợi từ việc làm giả hồ sơ của họ, rồi gửi chúng đến đến các chương trình bảo hiểm liên bang hoặc tiểu bang để được hoàn trả tiền.

Trong một vụ lừa đảo y tế từ xa khác, các công tố viên cho biết một bác sĩ ở Washington, David Antonio Becerril, đã ký hơn 2.800 phiếu gian lận, bao gồm cả nẹp mắt cá chân cho một bệnh nhân đã bị cắt cụt chân nhiều năm trước.

Các nhà điều tra cho biết, những kẻ lừa đảo sau đó sử dụng số tiền kiếm được để mua xe hơi, đồ trang sức, du thuyền và phục vụ cho các nhu cầu cá nhân xa xỉ khác. Chính phủ Mỹ hiện đã thu giữ hàng triệu đô la tiền mặt, ô tô và bất động sản như một phần của cuộc trấn áp.

Bùi Huy (theo AP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: