Mỹ lần đầu trục xuất người nhập cư đến Vịnh Guantanamo

Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Tricia McLaughlin, xác nhận chuyến bay quân sự này chở 9 - 10 người nhập cư, gọi họ là "tội phạm nước ngoài cực kỳ nguy hiểm" nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, Mỹ đã trục xuất người nhập cư đến Guatemala, Peru, Honduras và Ấn Độ bằng các chuyến bay quân sự. Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch trục xuất hơn 5.000 người bị giam giữ tại El Paso, Texas và San Diego, California.

Dùng máy bay quân sự để vận chuyển người nhập cư là phương án tốn kém. Một chuyến bay trục xuất đến Guatemala có thể tiêu tốn ít nhất 4.675 USD mỗi người.

my lan dau truc xuat nguoi nhap cu den vinh guantanamo hinh 1

Thủy quân lục chiến Mỹ đi về phía máy bay C-130 Hercules tại Căn cứ Không quân Thủy quân Lục chiến New River ở Jacksonville, Bắc Carolina, ngày 1/2, để đến căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantanamo, nơi sắp tiếp nhận dòng người di cư bị giam giữ. Ảnh: Thủy quân Lục chiến Mỹ

Chính quyền Tổng thống Trump ngày càng dựa vào quân đội để thực hiện các chính sách nhập cư, từ điều động binh sĩ đến biên giới, sử dụng máy bay quân sự trục xuất người nhập cư, đến mở các căn cứ quân sự làm nơi giam giữ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem từ chối tiết lộ liệu phụ nữ, trẻ em hay gia đình di cư có bị giam tại Guantanamo hay không. Bà nhấn mạnh chính quyền không có kế hoạch giam giữ vô thời hạn và sẽ tuân thủ luật pháp Mỹ.

Căn cứ này hiện có một cơ sở dành riêng cho người di cư, tách biệt với nhà tù an ninh cao chuyên giam giữ nghi phạm khủng bố nước ngoài, từng được sử dụng để giam giữ người Haiti và Cuba bị bắt trên biển trong nhiều thập kỷ qua.

Ông Trump cho biết ông muốn Lầu Năm Góc và Bộ An ninh Nội địa mở rộng cơ sở giam giữ người di cư tại căn cứ này để có thể giam giữ hơn 30.000 người di cư. Chi phí mở rộng Guantanamo vẫn chưa được công bố.

Một chuyên gia Liên hợp quốc chỉ trích cách đối xử của Mỹ với các tù nhân tại Guantanamo là "tàn ác, vô nhân đạo và hạ thấp nhân phẩm". Dưới thời các tổng thống Dân chủ Barack Obama và Joe Biden, Mỹ tìm cách đóng cửa nhà tù này nhưng chỉ có thể giảm số tù nhân. Ngược lại, ông Trump cam kết duy trì hoạt động của Guantanamo.

Ngọc Ánh (theo Reuters, AFP)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: